Xem “NGHỀ SIÊU KHÓ”: Khi cảnh sát đi bán gà rán để phá án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - “Câu chuyện phim về nhóm cảnh sát chống ma túy mua lại nhà hàng gà rán ế ẩm để làm bình phong cho cuộc điều tra về một trùm ma tuý, không ngờ biến nhà hàng… thành công vang dội, đã gây được tiếng vang lớn ở Hàn Quốc. Phim có nhịp độ nhanh, lập dị cùng với một dàn diễn viên “ngây ngô” đáng yêu, gây cười cho khán giả ở cường độ cao”.

Đó là nhận xét về “Nghề siêu khó” (Extreme Job) của nhật báo SCMP kèm theo đánh giá chấm điểm 4/5 sao về bộ phim có kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc này. Theo trang thông tin Boxofficemojo ngày 12-12-2020, bộ phim do CJ Entertainment phát hành đã có doanh thu phòng vé toàn cầu lên đến 120 triệu USD. Còn theo một nguồn tin khác cập nhật hơn từ Koreanfilm thì bộ phim hài hành động nói trên đạt doanh thu 128 triệu USD. “Nghề siêu khó” là phim hài có số lượng người đến rạp kỷ lục qua mọi thời đại tại Hàn Quốc với gần 16,3 triệu vé bán ra.

Thật vậy, “Nghề siêu khó” khiến khán giả cười hầu như từ đầu chí cuối với các màn hài hước, câu thoại “ngô nghê” và nhiều tình huống “cười ra nước mắt”. Là phim liên quan đến chuyện cảnh sát phá án, nghiệp vụ điều tra, tội phạm băng đảng, buôn bán ma túy tinh vi… song câu chuyện lại được đặt qua lăng kính hài hước của đạo diễn Lee Byoung-heon, có thể giúp khán giả giảm bớt căng thẳng vì tính giải trí cao cùng những tràn cười “giòn tan như gà rán”.

Ban ngày bán gà, đêm đi điều tra

Bộ phim xoay quanh nhóm cảnh sát do Đội trưởng Ko (Ryu Seung-yong đóng) lãnh đạo đang “đâu cái điền” vì bị sếp phê bình, thậm chí đòi sa thải do thành tích công việc quá bết bát. Cơ hội đến với nhóm của Ko khi được phân công nhiệm vụ triệt phá một băng đảng buôn bán ma tuý quy mô quốc tế tại Hàn Quốc. Đội trưởng Ko cùng 4 thành viên dưới quyền ông trong quá trình theo dõi trùm ma túy đã tình cờ biết được một nhà hàng bán gà rán tại địa bàn sắp đóng cửa vì buôn bán ế ẩm. “Cái khó ló cái khôn”, nhóm của Ko quyết định mua lại nhà hàng, cải tạo lại thành quán gà rán thu hút thực khách, với mục đính chính là dễ bề theo dõi hành tung của băng đảng buôn ma túy có hang ổ gần đó. Năm cảnh sát chìm bỗng nhiên lại trở thành những nhân viên bán gà bất đắc dĩ.

Trong họa có phúc

Trớ trêu thay, trời xui đất khiến thế nào mà món gà rán của các cảnh sát lại quá ngon với món nước sốt tuyệt hảo. Thế là nhà hàng nổi như cồn, khách đến ăn liên tục, phải xếp hàng dài để chờ ngoài cửa. Tình huống thành công bất ngờ này khiến 5 cảnh sát rơi vào chuyện khó lường: một mặt họ quá bận rộn với công việc mới đang “ăn nên làm ra”, mặt khác nghiệp vụ điều tra của họ có nguy cơ bị bại lộ.

Kịch tính tăng lên khi nhóm xã hội đen đánh hơi thấy sức hút từ thương hiệu gà rán của Ko và đã chủ động tìm đến, vung tiền đòi… mua nhượng quyền để mở thêm các cửa hàng khác. Âm mưu thâm độc của chúng là dùng hoạt động giao gà rán tận nhà để che đậy việc vận chuyển ma túy bán cho các con nghiện trong thành phố. Các cảnh sát quả cảm đối diện trước những nguy hiểm khó lường mà đội trưởng Ko phải đứng mũi chịu sào. Liệu họ sẽ truy lùng tội phạm thành công hay sẽ vô tình bị dính vào rắc rối của chuyện buôn bán ma túy?

Khai phá tiềm năng

Pha trộn giữa các yếu tố hành động, hài hước, lãng mạn và ẩm thực với nhóm cảnh sát nhanh nhẹn, lém lỉnh, bộ phim có sức hấp dẫn rộng rãi với nhiều nhân vật khác biệt. Dàn diễn viên bao gồm những người đáng yêu, dễ mến, giúp giữ cho mọi thứ trong phim luôn ổn định, ngay cả sau khi cốt truyện đã hết ý tưởng mới. “Nghề siêu khó” có chủ đề nhắc nhớ đến bộ phim “Small time crooks” của đạo diễn Woody Allen, cũng như bản thân bộ phim của đạo diễn Lee Byoung-heon được lấy cảm hứng từ tác phẩm “Larceny, Inc” do Lloyd Bacon đạo diễn năm 1942.

Dẫu vậy, “Nghề siêu khó” gợi cho mọi người tìm đến những ý tưởng mới trong công việc, cũng như khai thác những khả năng tiềm ẩn của họ (nhóm cảnh sát tuy thất bại trong công việc, song lại thành công lớn khi bán gà rán). Kịch bản dí dỏm của “Nghề siêu khó” cuối cùng khép lại bằng một loạt các cuộc ẩu đả giữa nhóm cảnh sát dũng cảm và những tên tội phạm, nhưng cả bộ phim dài 111 phút này đã mang đến cho khán giả nhiều niềm vui.