"Vua sư tử" ngốn hơn 1 triệu bản vẽ

ANTĐ - The Lion King – Vua sư tử là câu chuyện về tình cha con với những triết lý về cuộc sống vô cùng sâu sắc...

Khi cái tên The Lion King lần đầu tiên được khán giả màn ảnh rộng biết đến năm 1994, câu chuyện về chú sư tử Simba và cha mình đã làm rung động biết bao trái tim của khán giả. Với nhạc phim đỉnh cao, các chi tiết gây cười bùng nổ, hệ thống nhân vật được xây dựng tính cách vô cùng hấp dẫn, không khó để The Lion King trở thành tác phẩm điện ảnh yêu thích của đông đảo người xem trên toàn thế giới.

Sau The Little MermaidBeauty and the Beast, The Lion King đã đánh dấu thời kỳ Phục hưng của xưởng phim hoạt hình Walt Disney, trở thành bộ phim hoạt họa có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến tận bây giờ. Tác phẩm nhận được giải Oscar danh giá cho Nhạc phim hay nhất (Hans Zimmer) và Ca khúc trong phim hay nhất (Elton John/Tim Rice, "Can You Feel the Love Tonight").

 

The Lion King kể lại cuộc hành trình của chú sư tử con hiếu thắng Simba - đang "nóng lòng chờ đến ngày được làm vua". Tuy nhiên, vì lòng đố kỵ, chú của Simba là Scar đã lên kế hoạch tước lấy ngai vàng bằng cách buộc Simba phải bị trục xuất khỏi vương quốc. Trên quãng đường độc hành lang bạt, Simba gặp gỡ đôi bạn gồm chú chồn lém lỉnh Timon và lợn rừng tốt bụng Pumbaa. Chịu ảnh hưởng bởi lối sống thảnh thơi, vô tư lự - "Hakuna Matata", Simba tạm thời quên đi trách nhiệm và bổn phận thực sự. Cho tới khi cậu nhận ra định mệnh của mình là phải quay lại Vùng đất của Niềm kiêm hãnh, trở về đúng với vị trí ban đầu trong Vòng tròn Cuộc sống.

Vẫn ới nội dung đó nhưng thay vì phim 2D các nhà làm phim quyết định đưa tác phẩm này trở lại màn ảnh rộng theo một cách hoàn toàn mới  bằng công nghệ 3D nhấn chìm người xem trong thế giới đó.

 

Quá trình chuyển đổi sang 3D được thực hiện phải đối mặt với nhiều thử thách tưởng như không thể vượt qua. Hơn 1 triệu bản vẽ đã được thực hiện, trong đó có 1.197 bối cảnh cùng 119.058 phân cảnh được tô màu hoàn toàn bằng tay.

Để nắm bắt được trọn vẹn vẻ đẹp rộng lớn, bao la của vùng đất châu Phi trong phim, 6 chuyên viên ý tưởng đã đích thân tới Đông Phi từ những ngày đầu của quá trình làm phim. Đối với họ, chuyến đi để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, giúp tái hiện thành công nhiều bối cảnh đã khiến bộ phim trở nên khác biệt. Trải nghiệm tiếp xúc với những con sư tử thứ thiệt cùng nhiều động vật hoang dã khác giúp họ xây dựng và định hình nên vai trò của các nhân vật. Vô số bản vẽ, ảnh chụp và video sau chuyến đi đã tạo điều kiện cho chỉ đạo nghệ thuật Andy Gaskill và thiết kế sản xuất Chris Sanders đưa vào phim nhiều điểm nhấn vô cùng thực tế.
 

 

Phim được khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 30/9/2011.

Trailer phim: