“Vua Càn Long” và những đứa con ngoài giá thú

ANTĐ - Gần đây, diễn viên gạo cội Trương Thiết Lâm của Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt tin đồn ảnh hưởng tới danh tiếng. Ông bị một người phụ nữ kiện vì ruồng bỏ con gái rơi với cô ta và bị đồn là “đoạt” con trai ngoài giá thú của mình từ một người tình khác.

Gây áp lực “đoạt” con trai riêng

Diễn viên Trương Thiết Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Trung Quốc, trong nhiều phim như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Hoàn Châu Cách Cách, Loạn thế anh hùng Lã Bất Vi, Song Long hội... Hiện các trang mạng Trung Quốc lan truyền tin, diễn viên chuyên vào vai Vua Càn Long này có con trai ngoài giá thú. 

Tháng 2-2011, các tay săn ảnh của Văn phòng công tác Phong Hành - một công ty chuyên bóc mẽ đời tư của các minh tinh Trung Quốc, đã chụp được bức hình ông Trương Thiết Lâm cùng bạn gái là nữ ca sĩ họ Lưu và một bé trai tới Bắc Kinh. Những bức ảnh chụp cho thấy có nhiều nét trên khuôn mặt cậu bé tương đồng với ông Trương. Đầu năm 2014, những hình ảnh về “gia đình 3 người” tiếp tục tung ra, thu hút tò mò của dư luận.

Không ít người “đào” lại một vụ việc liên quan từ năm 2011. Theo đó, tháng 4-2011, tờ “Tây An vãn báo”  dẫn lời của một người tự xưng là bạn của cô gái đã sinh con trai cho nam tài tử Trương.  “Cô Z, mẹ của đứa con trai riêng với ông Trương Thiết Lâm, là người Thiểm Tây, năm 2000 thi đỗ một trường đại học nghệ thuật ở Sơn Đông. Thời gian học tại Sơn Đông đã gặp mặt và quen biết ông Trương”.

Theo một nguồn tin, cô Z họ Tử. Người thân của cô Tử quen biết với Trương Thiết Lâm và nhờ ông Trương – giáo sư thuộc Học viện nghệ thuật Đại học Tế Nam, quan tâm. Kết quả của sự “quan tâm” là cô Tử có thai. Ông Trương hơn nữ sinh viên này 25 tuổi, cô ta gọi ông là “thầy Trương”. Ban đầu cô Tử định không sinh con nhưng vì sợ sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nếu phá thai và tâm sự muốn có một con trai của thầy Trương nên cô giữ lại đứa bé. Năm 2002, con trai họ ra đời.

Ông Trương chỉ đưa mẹ con cô Tử về nhà ở Bắc Kinh nhưng không kết hôn với nữ sinh này. Một thời gian sau, hai người bất hòa và cô Tử ra ngoài thuê trọ nhưng con trai bị ép để lại ở nhà Trương. Ông Trương đe dọa nếu ôm con trai đi, ông sẽ không chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng. Ông còn nhiều lần bảo cô này từ bỏ quyền nuôi con nhưng cô này từ chối.

Mỗi lần gặp con trai đều bị cản trở, đến năm 2009 cô Tử quyết định một mình nuôi con. Hè năm 2009, cô Tử đưa con về Thiểm Tây. Trong lần hai mẹ con đi mua sắm, trợ lý của Trương Thiết Lâm tới bắt hai mẹ con, bịt miệng đưa lên xe đến nơi hoang vắng, bắt cô xuống xe và đưa cậu bé đi. Không thể liên lạc được với Trương Thiết Lâm nên cô Tử khiếu kiện lên tòa án. Tuy nhiên vào thời gian này, cô Tử bị tai nạn ô tô. Từ đó mẹ con họ chưa được gặp nhau.

Điêu đứng vì tin ruồng bỏ con gái

Trước tin đồn “đoạt” con trai riêng từ người tình sinh viên, ngôi sao phim “Hoàn Châu Cách Cách” Trương Thiết Lâm còn khiến dư luận dậy sóng khi có tin ông này ruồng bỏ một cô con gái ”rơi vãi” của mình và đang bị mẹ cô ta kiện. Ngày 11-6, luật sư Chử, đại diện của cô Hầu – mẹ đứa con gái ngoài giá thú với ông Trương Thiết Lâm cho biết, ông Trương và cô Hầu hẹn hò từ năm 1997, và 2 năm sau cô sinh cho nam tài tử này một con gái. Tuy nhiên, ông Trương Thiết Lâm lấy lý do công việc bận bịu nên trì hoãn kết hôn. Khi con gái của họ chưa được 1 tuổi, cô Hầu chủ động đưa con rời nhà ông Trương. 

Năm 2002, vì vấn đề chi phí nuôi dưỡng con, cô Hầu khởi kiện ông Trương nhưng do không muốn con gái lớn lên trong thị phi nên cô lại tự rút đơn kiện và từ đó “Vua Càn Long” Trương mượn cơ hội này để chối luôn trách nhiệm chu cấp nuôi con. Mới đây, luật sư Chử công bố tờ giấy khai sinh có con dấu của một Bệnh viện Bắc Kinh, có ghi rõ tên Trương Thiết Lâm là cha đẻ.

Theo vị luật sư, con gái không được thừa nhận của ông Trương nay đã học lớp 11, nếu cô bé muốn du học phải có chữ ký của người cha mới hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, ông Trương Thiết Lâm đùn đẩy việc ký giấy tờ. Thậm chí ông Trương còn đột ngột phủ nhận quan hệ huyết thống với con gái. Khi cô Hầu nhờ đến luật sư, Trương Thiết Lâm đồng ý giám định ADN. Tuy nhiên, ngày 29-5, ông đột ngột hủy yêu cầu giám định. Vì không được thừa nhận, con gái ngoài giá thú của ông Trương Thiết Lâm bị trầm cảm. 

Trong phim Hoàn Châu Cách Cách, Vua Càn Long có một cô con gái lưu lạc; nhưng với nam diễn viên chuyên vào vai này, dư luận vẫn đồn đoán không biết ngoài 2 đứa con trên, ông còn “giọt máu rơi vãi” nào nữa không. Cho đến nay, ông Trương chỉ thừa nhận một cô con gái lai trong cuộc hôn nhân với một phụ nữ gốc Ba Lan khi ông du học ở Anh.