Vợ cũ Đan Trường tiết lộ về cuộc sống “hậu” ly hôn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều ngày sau khi chủ động công bố thông tin đã ly hôn với Đan Trường, Thủy Tiên – vợ cũ nam ca sĩ đã có những trải lòng đầu tiên về cuộc sống mới.
Năm 2013 khi bước vào tuổi 37, Đan Trường quyết định lập gia đình. Người phụ nữ mà nam ca sĩ chọn làm bạn đời của mình khi ấy là Thủy Tiên – nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt sinh năm 1986, kém anh 10 tuổi.

Năm 2013 khi bước vào tuổi 37, Đan Trường quyết định lập gia đình. Người phụ nữ mà nam ca sĩ chọn làm bạn đời của mình khi ấy là Thủy Tiên – nữ doanh nhân người Mỹ gốc Việt sinh năm 1986, kém anh 10 tuổi.

Cuộc hôn nhân của Đan Trường cùng nữ doanh nhân Việt kiều – Thủy Tiên đã khép lại sau 8 năm chung sống. Lý do như lời Thủy Tiên là bởi cả hai có nhiều khác biệt trong suy nghĩ, cuộc sống và không tìm thấy tiếng nói chung, khó có thể cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa nên đi đến quyết định chia tay. Sau khi ly hôn, bé Thiên Từ - cậu con trai chung của cả hai sẽ ở cùng với Thủy Tiên, được cô nuôi nấng và chăm sóc.

Mới đây, Thủy Tiên cho biết, cô nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ bạn bè, gia đình và khán giả. Vì vậy cô quyết định lên tiếng chia sẻ những cảm xúc thật nhất của mình. Vợ cũ nam ca sĩ tâm sự, ngay từ đầu cô đã xác định chuyện ly hôn của mình và Đan Trường là chuyện cá nhân riêng tư, song sau cùng cô vẫn lựa chọn việc công khai là bởi “một nửa” là người của công chúng, nên cô nói ra cũng là cách để dành sự tôn trọng cơ bản cho anh chứ không phải để tạo sự chú ý hay “scandal” nào cả.

Thủy Tiên và Đan Trường khi còn mặn nồng bên nhau

Thủy Tiên và Đan Trường khi còn mặn nồng bên nhau

Cũng theo Thủy Tiên, quan điểm sống của cô rất đơn giản, đó là luôn nhìn vào những mặt tích cực nhất trong cuộc sống, nhất là vào thời điểm dịch dã vẫn đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới, nhiều người không có công ăn việc làm và mỗi ngày phải đối diện với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Thế nên, cô tự thấy chuyện hôn nhân tan vỡ của mình quá nhỏ, chỉ hy vọng sao mọi người sống tích cực, đeo đuổi những gì tươi đẹp nhất trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn hiện tại để chăm sóc cho gia đình và mọi thứ xung quanh.

Vợ cũ Đan Trường tiết lộ, cô và nam ca sĩ đã trải qua những tháng ngày có thể nói là rất đẹp và thành quả đẹp nhất của cả hai chính là bé Thiên Từ. Kể từ khi có con, cô sống có mục đích và nhiều ước mơ hơn. Chính vì lẽ đó, dù ly hôn nhưng cả hai không gặp nhiều xáo trộn, ngược lại có thể gói gọn cuộc sống bằng một từ “ổn”. Thủy Tiên nói thêm, cô và chồng cũ vẫn đang sống và làm việc bình thường, không có gì thay đổi quá nhiều nên mọi người không cần phải bận tâm lo lắng. Trong thời gian tới, cô vẫn sẽ chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình và bé Thiên Từ. Còn về mối quan hệ với chồng cũ, cả hai xác định không còn là vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè, cùng quan tâm chăm sóc con chung.

Đan Trường và Thủy Tiên có với nhau một cậu con trai chung là bé Thiên Từ

Đan Trường và Thủy Tiên có với nhau một cậu con trai chung là bé Thiên Từ

Về phía Đan Trường, nam ca sĩ cũng thông báo với người hâm mộ rằng mình vẫn ổn, tuy nhiên hiện tại anh không muốn đưa ra bất cứ lời chia sẻ hay trả lời gì về chuyện riêng tư đã qua.
Giọng ca sinh năm 1976 giãi bày, anh biết mọi người thương yêu và quan tâm đến chuyện của mình và Thủy Tiên song ở thời điểm này, điều đó không quan trọng bằng việc mọi người cùng nhau hướng về quê hương Việt Nam, chung tay đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19 bằng nhiều cách như: chia sẻ đến cộng đồng cách phòng tránh dịch bệnh, các địa điểm gửi tặng thực phẩm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, quy trình để nhận các gói cứu trợ theo quy định hiện hành…

Đan Trường không quên gửi lời xin lỗi vì đã để việc riêng của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, để những người yêu quý anh phải bận lòng lo lắng. Trước đó, nam ca sĩ cùng công ty quản lý cũng đã thực hiện nhiều hoạt động trao quà từ thiện đến người lao động nghèo trên địa bàn TP.HCM để góp phần giúp đỡ họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra.