Vở ba-lê 100 tuổi của Pháp đến Việt Nam

ANTĐ - Ra đời cách đây tròn 100 năm tại Paris (Pháp), vở ba-lê “Nghi lễ mùa xuân” đã trở thành một trong những vở ba-lê nổi tiếng nhất thế kỷ 20. 

Khán giả Thủ đô sẽ có dịp thưởng thức vở ba-lê này trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp diễn ra vào 20h ngày 29-6 tại Nhà hát Tuổi trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm. Vở diễn nói về nghi lễ tôn giáo trong đó Thánh nữ, một trinh nữ, bị các tín đồ ngoan đạo cao niên kết án phải nhảy múa đến chết. Biên đạo Jean-Claude Gallotta đã giữ nguyên nền nhạc gốc của Stravinsky, phần nhạc do đích thân nhà soạn nhạc chỉ huy và ghi âm. Hai chương ngắn sẽ dẫn dắt khán giả đến với một nghi lễ mùa xuân rộn ràng, sôi động trước khi vào trường đoạn nhạc hùng tráng tiếp theo. Giá vé của đêm diễn là 120 nghìn đồng.