Việt Nam tham dự Hội chợ sách quốc tế Frankfurt-Đức 2013

ANTĐ -Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2013 tại Đức được đánh giá là trang trí, trưng bày đẹp và đầy đủ ấn phẩm nhất. Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 13-10.


Tại Hội sách Quốc tế Frankfurt năm nay, lần đầu tiên có sự hợp tác giữa các NXB, Công ty Phát hành sách… đóng góp kinh phí cùng với Cục Xuất Bản để gian hàng Việt Nam tại hội chợ có diện tích lớn hơn. Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ lần này được đánh giá: trang trí, trưng bày đẹp và đầy đủ ấn phẩm nhất.

Các đơn vị đã có đóng góp cho hội chợ Frankfurt 2014 gồm: Công ty Phát hành sách TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, Công ty Đại Trường Phát, NXB Trẻ, Công ty sách Đông A, NXB Tổng hợp TPHCM, Công ty Sách First News, Công ty in Thống Nhất, Công ty Việt Book, Công ty Phương Đông, Công ty Tri thức Thái Thịnh.

Gian hàng sách giấy

Tham dự hội chợ Quốc tế Frankfurt năm nay, Việt Nam có 2 gian hàng: sách giấy và sách điện tử.

Riêng gian hàng sách giấy, số lượng ấn bản giới thiệu tại Hội sách Frankfurt 2013 lên đến 1.000 bản. Ngôn ngữ chủ yếu được giới thiệu tại hội chợ là tiếng Anh, tiếng Việt; ngoài ra còn có tiếng Đức và tiếng Pháp.

Sách trưng bày tại hội chợ chủ yếu là các sách về truyền thống, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, sách nước ngoài được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam cùng các văn hóa phẩm như: lịch, đĩa CD, VCD văn hóa nghệ thuật…

Các gian hàng sách của Việt Nam được đánh giá trang trí đẹp mắt


Các tác phẩm được giới thiệu tại Hội chợ lần này bao gồm: Chuyện nghề của Thủy (NXB Hội Nhà Văn), Chả giò ba miền (tác giả Bùi Thị Sương – Bùi Thị Minh Thủy; NXB Phụ Nữ), Ký ức vụn (tác giả Nguyễn Quang Lập, NXB Hội Nhà Văn); Nếu biết trăm năm là hữu hạn (tác giả Phạm Lữ Ân; NXB Hội Nhà Văn); Nhà xưa Nam Bộ (tác giả Ngô Kế Tựu; NXB Thời Đại); Những lối về ấu thơ (tác giả Phạm Công Luận, Đặng Nguyễn Đông Vy; NXB Hội Nhà Văn); Đường hai ngả người thương thành lạ (tác giả Anh Khang; NXB Hội Nhà Văn)…

Theo báo cáo nhanh của Đoàn Việt Nam gửi về từ hội chợ, ngay từ những ngày đầu khai mạc, gian hàng Việt Nam thu hút rất nhiều khách tham quan và liên hệ giao dịch, mua bán bản quyền.

Bên cạnh việc trưng bày sách, chương trình hoạt động của Việt Nam còn tổ chức gặp gỡ, giao lưu giới thiệu sách, các buổi tọa đàm, xúc tiến về hợp tác xuất bản.

 Việc giới thiệu sách mới trong năm của các đơn vị xuất bản, phát hành tại Hội chợ Quốc tế Frankfurt 2013 nhằm bước đầu đặt nền tảng cho dự án đưa sách Việt ra thế giới, đến với bà con Kiều bào ở nước ngoài. Qua đó xúc tiến việc quan hệ giao dịch đặt hàng, mua bán bản quyền các tác phẩm Việt Nam đến các đồng nghiệp xuất bản nước ngoài.