Việt Nam chưa rơi vào bẫy thu nhập trung bình

ANTĐ  Sáng 18-6,  Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức họp báo công bố báo cáo hoạt động hợp tác phát triển (ODA) giữa EU và Việt Nam và ra mắt Sách Xanh 2013.  

Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù được xếp vào hàng các nước có thu nhập trung bình nhưng Việt Nam vẫn chưa rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vẫn trên 5% trong những năm gần đây; một số ngành hàng xuất khẩu vẫn có sức cạnh tranh như: giày dép, dệt may, điện tử, đồ nội thất, nông sản... Sách Xanh cảnh báo, khi các nước đạt mức thu nhập trung bình thấp, xuất khẩu hàng hóa của họ phải cạnh tranh với hàng hóa từ các nước có thu nhập thấp hơn, lương công nhân thấp hơn và tăng trưởng dựa vào đầu vào trước kia bị chậm lại. Cùng lúc, họ phải đương đầu với các nền kinh tế tiên tiến với kỹ năng cao và tăng trưởng dựa trên năng suất. Các nước mới chuyển sang mức thu nhập trung bình không thể trang bị cho mình nhân lực và hạ tầng kỹ thuật phù hợp để cạnh tranh trong các lĩnh vực này. Indonesia, Malaysia, Thái Lan... đều chậm phát triển sau khi đạt mức thu nhập trung bình.

Các chuyên gia cũng chỉ ra, để tránh bẫy thu nhập trung bình, mỗi quốc gia cần định hướng thương mại tự do và cần sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ, cạnh tranh về thể chế với mức hỗ trợ bình đẳng giữa các ngành và các doanh nghiệp. Đồng thời, phân cấp thẩm quyền kinh tế và cải cách hành chính; chuyển dịch từ tích lũy sang tăng trưởng dựa trên năng suất. EU cũng cam kết tài trợ 743 triệu euro ODA cho Việt Nam trong năm 2013.