Vì sao người đẹp U30 tuổi đăng quang "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023"?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi gần 30, người đẹp đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương vẫn vượt qua hơn 40 cô gái cùng thi khác để đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023".

Việc một người đẹp 28 tuổi đăng quang ngôi vị cao nhất một cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc có thể nói là điều khá hiếm hoi từ trước đến nay. Mặc dù trong các quy định được đặt ra ở các sân chơi sắc đẹp đều có giới hạn biên độ tuổi "co giãn" ở mức độ nhất định và khoảng cách giữa độ tuổi tối thiểu với độ tuổi tối đa thường chênh nhau trên dưới 10 tuổi, song việc chọn thí sinh "cứng" tuổi để trao vương miện Hoa hậu là điều cực kỳ hãn hữu.

Sở dĩ vậy bởi việc chọn một cô gái ở độ tuổi ngoài đôi mươi vẫn được cho là giải pháp an toàn và đem lại nhiều sự tươi mới hơn. Có thể lý giải điều này là vì họ chưa nhiều va vấp, chưa mấy va chạm ngoài cuộc sống nên ít khi bị "đào" lại những "scandal" trong quá khứ (nếu có); đang ở độ tuổi được cho là đẹp nhất của tuổi trẻ, tràn đầy sự mới mẻ và nhiệt huyết.

Cũng bởi thế nên việc ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" quyết định trao vương miện cho người đẹp Khánh Hòa sinh năm 1995 - Lê Hoàng Phương tại đêm chung kết vừa khép lại vào tối qua 27-8 được cho là một sự lựa chọn tương đối mạnh dạn. Trước kết quả này, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến suy luận vui rằng, ban tổ chức cuộc thi này cũng đồng thời là ban tổ chức sân chơi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023" mà người đẹp Bình Định - Ý Nhi đăng quang cách đây không lâu và cô gái 21 tuổi này gây tranh cãi dữ dội về những phát ngôn gây "sốc", vì vậy lần này những người "cầm cân nảy mực" mới cẩn thận hơn khi chấm chọn, đưa ra một sự lựa chọn an toàn hơn, cụ thể là chọn người đẹp "cứng" tuổi, hoạt ngôn và có hiểu biết lẫn vốn sống dày dạn để tranh "tai bay vạ gió".

Trên thực tế Lê Hoàng Phương không phải cái tên mới lạ trên đường đua sắc đẹp Việt. Cô gái 28 tuổi này từng dự thi và lọt vào Top 5 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", đồng thời thắng giải "Người đẹp Catwalk". Trước đó, cô từng ghi danh tham dự "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019" nhưng chỉ lọt vào Top 10 chung cuộc, nhận thêm danh hiệu "Người đẹp biển".

Với kinh nghiệm 2 lần chinh chiến đấu trường sắc đẹp tầm cỡ quốc gia thiên về chọn các thí sinh có ngoại hình bốc lửa và khả năng trình diễn điêu luyện, ngay từ đầu Lê Hoàng Phương đã được cho là "chiến binh" đáng gờm tại cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023". Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp là một trong những thế mạnh của cô tại sân chơi lần này.

Bên cạnh kinh nghiệm thì nhan sắc Khánh Hòa còn gây ấn tượng khi có những thành công nhất định ở ngoài cuộc sống. Tốt nghiệp loại khá ngành kiến trúc của trường Đại học Công nghệ TP.HCM cách đây 2 năm, hiện người đẹp này đang là CEO của một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình xây dựng. Sự từng trải trong lĩnh vực kinh doanh giúp nữ doanh nhân này tự tin đối mặt với từng thử thách khi đi thi sắc đẹp, đặc biệt là khả năng giao tiếp và ứng xử trước công chúng.

Lê Hoàng Phương từng không ngần ngại chia sẻ câu chuyện về việc cô thi trượt Đại học lần đầu tiên và 2 lần thất bại trong việc chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu tại cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", song đó lại trở thành nguồn động lực để cô phấn đấu và tin vào giá trị của bản thân mình.

Dấu ấn bứt phá nhất giúp Lê Hoàng Phương chạm đến chiếc vương miện "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" chính là phần trình diễn tự tin, chuyên nghiệp tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết và khả năng hùng biện tại các phần thi thuyết trình và ứng xử.

Theo đó, tại phần thi thuyết trình dành cho Top 10, cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả khi trình bày quan điểm: "Phải tôn trọng sự khác biệt thì chúng ta mới có đủ sự kiên nhẫn để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan. Đằng sau những nỗi buồn, sự bất mãn có thể là những câu chuyện và thậm chí là nỗi đau. Và chỉ có yêu thương thì chúng ta mới có đủ dung lượng trái tim để thấu hiểu và tha thứ những lỗi lầm của người khác. Đối với tôi tôn trọng sự khác biệt, tích cực thấu hiểu và yêu thương chính là chìa khóa của trái tim hòa bình trong mỗi chúng ta và toàn nhân loại”. Phần thuyết trình của cô được đánh giá cao, thể hiện sự hiểu biết, kiến thức và có khí chất của người phụ nữ cá tính, hiện đại.

Tiếp đó, đến phần thi ứng xử dành cho Top 5 tại đêm chung kết "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023", khi nhận được câu hỏi với nội dung: "Theo bạn một đứa trẻ trong quá trình hoàn thiện bản thân để lớn lên khi sống trong gia đình của mình, đứa trẻ ấy cần những điều gì?”, Lê Hoàng Phương tự tin bày tỏ, với cô thì trẻ em chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ và hành vi cư xử của phụ huynh sẽ được thể hiện bởi những thế hệ nối tiếp. Nhưng có thực trạng đáng buồn rằng hiện nay vài bậc cha mẹ không tiếc những bình luận tiêu cực đến các đối tượng bằng tuổi con của mình và đây là vấn đề mà người lớn cần phải nhìn nhận.

"Sẽ như thế nào nếu con của chúng ta cũng bị đối xử như vậy và tệ hơn là chúng cũng học cách làm tổn thương người khác. Điều để đứa trẻ phát triển tốt nhất chính là người lớn hãy xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, thấu hiểu, kỷ luật và đạo đức." - người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.

Đặc biệt, khi người đẹp tiền nhiệm - giám khảo Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đặt câu hỏi: "Lý do gì để không thể loại Hoàng Phương tại cuộc thi?", cô mỉm cười rạng rỡ đáp: "Tôi tin mình tiệm cận với các tiêu chí của Miss Grand International gồm hình thể, gương mặt, trí tuệ, khả năng kinh doanh. Tiêu chí 4B (Beauty - Body - Brain - Business) là điểm mạnh mà tôi đã xây dựng và dần hoàn thiện. Đồng thời, điều khiến tôi khác biệt chính là tinh thần kiên nhẫn của một kiến trúc sư và trái tim hiền hoà của người con xứ biển" .

Việc Lê Hoàng Phương đăng quang không nằm ngoài dự đoán của cộng đồng quan tâm đến sắc đẹp Việt. Dù đăng quang ở độ tuổi không được cho là trẻ, thậm chí còn bị gọi là "cứng" tuổi, nhưng kinh nghiệm trình diễn, khả năng giao tiếp và tinh thần "chiến binh" khi thi đấu của người đẹp Khánh Hòa lại được nhận định là lợi thế giúp cô có thể tỏa sáng khi đại diện nhan sắc Việt thi "Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023".