ANTD.VN - Ngày 30-12, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet.
ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tại nước ngoài là 130.000 trong khi sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam mới chỉ vào khoảng 20.000.
ANTĐ - Hàng loạt vụ tố cáo lãnh đạo các trường đại học trong nước sử dụng văn bằng rởm, sao chép luận án mới đây khiến dư luận càng thêm băn khoăn về chất lượng bằng cấp cũng như trình độ thật của các nhà quản lý bậc đào tạo cao nhất này.
ANTĐ - Nguyễn Thị Phương Thảo, cử nhân Viện ĐH Mở Hà Nội cho rằng việc sao chép luận án hay sử dụng văn bằng rởm có thể xảy ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, cần làm rõ, minh bạch thông tin vì đây là những sự việc ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà còn làm xấu đi hình ảnh người thầy nói chung.
ANTĐ - Sau khi làm việc, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, nhiều lãnh đạo, cổ đông lớn của trường Đại học Chu Văn An đã không được vào trường làm việc...
ANTĐ - Các cổ đông nắm giữ hơn 40% cổ phần của trường Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) đã tố cáo ông Dương Phan Cường, Chủ tịch HĐQT nhà trường đang sử dụng bằng tiền sỹ thuộc diện không được công nhận ở Việt Nam. Đồng thời, nhiều lãnh đạo nhà trường cũng sử dụng bằng cấp bất minh để vụ lợi.
ANTĐ - Sau ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp xử lý sau thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ GD-ĐT; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của ĐHQG Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, ngày 18-6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có công văn đề nghị ĐHQG Hà Nội triển khai các biện pháp xử lý đối với số văn bằng đã cấp nhưng chưa phù hợp với quy định.
ANTĐ - Để thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật khác, Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Song bên cạnh những vấn đề mới, tiến bộ, văn bản này vẫn còn nhiều nội dung cần được bổ sung, làm rõ…
ANTĐ - Với khẩu hiệu “Lấy một bằng tốt nghiệp Tiến sĩ (Ph.D); Quản trị kinh doanh (MBA); Cử nhân… chưa bao giờ dễ như thế!” - những “chợ đen” cấp bằng giả trị giá tỷ USD mọc lên như nấm đã và đang tạo nên một “đại dịch” tấn công toàn cầu. Theo thống kê của tổ chức chuyên theo dõi thị trường đen trên thế giới Havocscope, mỗi năm có khoảng 50.000 bằng Tiến sĩ được bán bởi các “lò” sản xuất bằng, thu về khoảng 1 tỷ USD.
ANTĐ - Mức phạt cao nhất Bộ GD-ĐT đưa ra trong dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 100 triệu đồng đối với tổ chức, 50 triệu đồng đối với cá nhân.
ANTĐ - Đến chiều 5-2, tung tích anh Nguyễn Văn Bằng (19 tuổi, sinh viên năm 1, Khoa Trắc địa, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Phú Yên), nạn nhân trong một vụ chìm xuống tại cửa biển phường 6, TP Tuy Hòa vẫn biệt tăm.
ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, Bộ vừa kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số trường đại học và phát hiện nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa xây dựng và quản lý sổ gốc theo quy định.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT khẳng định trường đại học từ chối nhận hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ năm 2012 của thí sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT từ các trường quốc tế tại Việt Nam là sai. Tuy nhiên, thực tế không ít vấn đề đang đặt ra bởi sự chênh lệch hệ thống giáo dục trong nước và quốc tế.
ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles: Không phép vẫn đào tạo”, phản ánh việc tuyển sinh trái pháp luật của cơ sở này trong suốt 6 năm qua, đường dây nóng Báo ANTĐ tiếp tục nhận được phản ánh của cựu sinh viên Raffles Hà Nội bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ tấm bằng của họ bỗng thành vô giá trị…
ANTĐ - Ngày 26-10, Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định vấn đề này khi trao đổi với báo chí về vấn đề được quan tâm nhất trong dự thảo Luật Giáo dục đại học sẽ được Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII.
ANTĐ - Dư luận vừa qua ồn ào việc bằng cấp của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) chỉ là chứng chỉ nghiên cứu sinh, vậy sự thật về văn bằng L.F.S này là gì?