Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

ANTĐ - Trong hai ngày 28 và 29-3, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3-2013, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I-2013. Các thành viên Chính phủ cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2013 giảm 0,19% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp do tổng cầu giảm, trong khi sản xuất trong nước tiêu thụ chậm, tồn kho tăng cao. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu 

tăng trưởng 5,5% năm 2013. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Kinh tế đã tốt lên nhưng chưa bền vững

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3 của Chính phủ chiều 29-3: Trong quý I-2013, tình hình kinh tế xã hội đất nước đã đạt được những kết quả tích cực nhưng chưa nhiều, chưa bền vững. Cụ thể, tăng trưởng GDP đạt mức cao hơn, lạm phát thấp hơn năm 2012. Thị trường giá cả tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 giảm 0,19% so với tháng trước và là tháng có chỉ số giảm sau 7 tháng tăng liên tiếp… Tuy vậy, vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn. Điều đó đòi hỏi Chính phủ phải rất nỗ lực, công tác điều hành phải tiếp tục bám sát mục tiêu đề ra, nếu không sẽ khó hoàn thành được các chỉ tiêu mà Quốc hội giao. 

Về đề xuất của các thành viên Chính phủ liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp cho người thu nhập thấp vay mua nhà với lãi suất thấp và thời hạn vay dài. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với ý kiến đề xuất của một số thành viên Chính phủ về chủ trương cho người nước ngoài mua nhà để ở tại Việt Nam trên cơ sở các quy định quản lý chặt chẽ, tránh các tiêu cực xã hội có thể phát sinh. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa với mục tiêu kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng ở mức 5,5% của năm 2013, giữ lạm phát thấp hơn năm 2012… Trước hết cần dành ưu tiên cho thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, giải quyết hàng tồn kho, tạo đà cho phục hồi tăng trưởng. 

Trong phiên họp tháng này, Chính phủ đã bàn Nghị định thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) do Ngân hàng Nhà nước trình, tuy nhiên Nghị định này chưa được thông qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ngân hàng Nhà nước để làm rõ thêm nhiều vấn đề trong đề án vì còn nhiều quy định cụ thể chưa tạo được lòng tin cho các thành viên Chính phủ. 

Hướng đến 01 mã số định danh của công dân 

Về việc các Bộ, ngành đang nghiên cứu cấp mã số định danh cá nhân trong việc quản lý dân cư, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, quan điểm của Chính phủ là phải xây dựng một hệ thống mã số định danh, không chỉ đơn thuần liên quan tới dân cư mà phải giúp bao quát, khắc phục được tất cả những vấn đề quản lý xã hội hiện nay, chẳng hạn từ mã số xe, vùng, mã số điện thoại, tín dụng… để hướng tới điều hành, quản lý xã hội bằng tin học. Do vậy, không phải một Bộ, ngành nào làm riêng, cấp riêng mã này mà phải phối hợp để làm, để mã số định danh của công dân phải dùng chung được trong toàn bộ hệ thống quản lý. 

Yên tâm khai thác nguồn lợi tài nguyên biển chính đáng

Ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh ảnh 2
Tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đánh bắt trên ngư trường Tổ quốc

Về một số câu hỏi của phóng viên xung quanh việc mới đây, tàu ngư chính của Trung Quốc đã bắn cháy cabin một tàu đánh cá của Việt Nam khi đang hành nghề tại ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Bộ Ngoại giao đã có ý kiến chính thức phản đối về sự việc này, đồng thời chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, làm ảnh hưởng xấu tới quan hệ hai nước cũng như hòa bình trong khu vực. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ cho người làm ngư nghiệp, diêm nghiệp, để bà con ngư dân yên tâm tiếp tục khai thác nguồn lợi tài nguyên biển chính đáng của chúng ta.