Ung thư vú và ung thư cổ tử cung đe dọa các nước nghèo

ANTĐ - Số trường hợp mắc bệnh và tử vong do ung thư vú và ung thư cổ tử cung đang gia tăng ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nghèo nơi mà ngày càng nhiều phụ nữ tử vong ở độ tuổi trẻ hơn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington cho biết, số trường hợp ung thư vú tăng gấp hơn 2 lần trên toàn thế giới trong 3 thập kỷ qua, từ 641.000 ca năm 1980 lên 1,6 triệu ca năm 2010. Số trường hợp ung thư cổ tử cung tăng từ 378.000 ca năm 1980 lên 454.000 ca năm 2010.

Phụ nữ ở các nước có thu nhập cao như Anh và Mỹ được lợi từ các chương trình sàng lọc sớm, các liệu pháp thuốc và vaccine. Tuy nhiên, gánh nặng do ung thư vú và ung thư cổ tử cung đang chuyển sang các nước có thu nhập thấp ở châu Phi và châu Á.

 

Từ những năm 1980, số trường hợp mắc mới và tử vong do ung thư cổ tử cung tăng chủ yếu ở phía nam và đông châu Á, châu Mỹ Latinh và châu Phi, song giảm ở các nước có thu nhập cao, đặc biệt là các nước sẵn có các trương trình sàng lọc rộng rãi. Tuy nhiên năm 2010 vẫn có 200.000 phụ nữ trên toàn thế giới tử vong do bệnh này, trong đó 46.000 là ở các nước đang phát triển và ở phụ nữ độ tuổi sinh sản.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này một lần nữa kêu gọi các chuyên gia y tế và các nhà lãnh đạo trên thế giới đưa chương trình sàng lọc, điều trị và giáo dục ung thư thành một ưu tiên ở các nước nghèo.