Quảng Trị:

Tử vong vì bị 100 tấn gỗ đè vào người

ANTĐ - Sáng 10-4, các cơ quan chức năng huyện Đakrông, Quảng Trị đã điều phương tiện đến hiện trường để giải phóng xe đầu kéo chở hơn 100 tấn gỗ bị lật ra khỏi đường đồng thời đưa thi thể người đàn ông bị xe gỗ lật đè chết.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông đã bị biến dạng dưới đống gỗ nặng gần 100 tấn. Thi thể nạn nhân được xác định là Đoàn Xuân Cường, 40 tuổi (trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bên cạnh chiếc xe máy mang BKS 74K9 – 1411 bị nát bét hoàn toàn.

Tại huyện Hướng Hoá đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông lật xe gỗ tương tự

Thông tin từ Công an huyện Đakrông cho biết, lúc 23 giờ tối 9-4, tại Km 57 + 500 QL 9 đoạn qua huyện Đakrông, xe đầu kéo 37C- 01234 kéo rơ móc 37R – 00032 do Doãn Công Khánh, 34 tuổi (trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển chở hơn 100 tấn gỗ hương từ cửa khẩu Lao Bảo về đến địa điểm thì bất ngờ bị lật sang phía trái đường.

Hơn trăm tấn gỗ đổ xuống đường đè chết người đàn ông

Chiếc xe máy bị vùi lấp sau vụ tai nạn

Tuy nhiên, đến sáng 10-4 cả lái xe và các cơ quan chức năng mới biết có người đàn ông bị đè dưới đống gỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.