Nhiều nơi ở Hà Tĩnh lại bị cô lập trong lũ

Nhiều nơi ở Hà Tĩnh lại bị cô lập trong lũ

ANTD.VN - Ngày 1-11, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn khiến nước sông Gianh, sông Ngàn Sâu lên nhanh gây ngập lụt diện rộng. Nhiều địa phương đã bị cô lập. 
Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh từ ngày 29-10

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh từ ngày 29-10

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng ngày 29-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.
Bão số 7 chỉ còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km

Bão số 7 chỉ còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km

ANTD.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 18-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 16.
Miền Trung chuẩn bị bước vào đợt mưa lũ mới

Miền Trung chuẩn bị bước vào đợt mưa lũ mới

ANTD.VN - Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Sarika đang hoạt động gần Biển Đông, nên từ ngày 19-22/10, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An – Phú Yên sẽ tiếp tục có mưa lớn… 
 Miền Trung ngập trong biển nước, nhiều người chết và mất tích

Miền Trung ngập trong biển nước, nhiều người chết và mất tích

ANTD.VN - Tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại một số địa phương như Quảng Bình, Hà Tĩnh và một số vùng phụ cận của tỉnh Nghệ An, lũ dâng cao, nhiều nơi ngập sâu trong biển nước. Đã có ít nhất 5 người chết và 4 người còn mất tích.
Bão Megi giật cấp 15 đe dọa Biển Đông

Bão Megi giật cấp 15 đe dọa Biển Đông

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là MEGI.
15 người chết và mất tích do mưa lũ

15 người chết và mất tích do mưa lũ

ANTD.VN - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…. 
Mưa lũ do hoàn lưu bão làm 6 người mất tích

Mưa lũ do hoàn lưu bão làm 6 người mất tích

ANTD.VN - Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn tại một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Quảng Nam… đã khiến nước sông dâng cao, lũ lụt, chia cắt nhiều địa phương. 
Áp thấp mạnh lên thành bão, gây mưa rất to

Áp thấp mạnh lên thành bão, gây mưa rất to

ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Phú Yên khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.
Sau bão số 3, đề phòng mưa ngập, lũ quét

Sau bão số 3, đề phòng mưa ngập, lũ quét

ANTD.VN - Sau khi đổ bộ vào các địa phương ven biển Hải Phòng, Thái Bình, bão số 3 tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. 
Biển Đông lại đón bão

Biển Đông lại đón bão

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào 16h chiều 15-8,  vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Mưa lớn diện rộng, miền Bắc đề phòng ngập úng

Mưa lớn diện rộng, miền Bắc đề phòng ngập úng

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày 13 đến 18-8, tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đặc biệt là vùng ven biển, sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa được dự báo trong đợt này phổ biến ở mức 200-400mm, có nơi trên 500mm.
Bắc bộ sắp có mưa lớn kéo dài

Bắc bộ sắp có mưa lớn kéo dài

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của gió phơn khô nóng, hai ngày qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. 
Nắng nóng ngắn ngày ở Bắc bộ

Nắng nóng ngắn ngày ở Bắc bộ

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, ngày 7-8, nắng nóng diện rộng đã quay trở lại các tỉnh miền Bắc, với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, trong đó Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất ghi nhận tại Láng là 36 độ C.