Miền Trung chuẩn bị bước vào đợt mưa lũ mới

ANTD.VN - Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão Sarika đang hoạt động gần Biển Đông, nên từ ngày 19-22/10, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An – Phú Yên sẽ tiếp tục có mưa lớn… 

Nói về nguyên nhân gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung những ngày qua, ông Lê Thanh Hải giải thích, do không khí lạnh ở phía Bắc tràn về kết hợp với xung áp thấp nhiệt đới khiến trời mưa lớn mấy ngày qua.

“Hình thái thời tiết này khiến khu vực Bắc Trung Bộ có 2 đợt mưa lớn, đợt 1 là từ 13-16/10. Còn đợt mưa thứ 2 tới đây do ảnh hưởng của cơn bão Sarika đang hoạt động gần Biển Đông, nên từ ngày 19-22/10, các tỉnh từ Nghệ An – Phú Yên sẽ có mưa lớn. Các tỉnh miền Trung vẫn có khả năng phải đối mặt với đợt ngập úng mới” – ông Hải nhận định.

Do ảnh hưởng của bão Sarika đang hoạt động gần Biển Đông, nên từ ngày 19-22/10, các tỉnh từ Nghệ An - Phú Yên sẽ có mưa lớn 

Nhận xét về đợt mưa lũ mấy ngày qua tại các tỉnh miền Trung, ông Lê Thanh Hải cho biết, đợt mưa này có thể so sánh với đợt mưa ở Thừa Thiên Huế năm 1999, ở Quảng Bình năm 2007 và Hà Tĩnh năm 2010.

Riêng ở Đồng Hới - Quảng Bình, lượng mưa đo theo ngày (tính trong 12 giờ) có lúc đạt 644mm. Ngày 14/10, lượng mưa đo được trong vòng 24h cũng tại Đồng Hới đạt 747mm/24h. Đây được coi là lượng mưa kỷ lục tại tỉnh Quảng Bình trong vòng 21 năm qua (ngày 9/10/1995, lượng mưa trong vòng 24h tại Quảng Bình chỉ đạt 555mm).

Bão Sarika tiếp tục di chuyển hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ),giật cấp 16-17.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Sarika (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13h ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 15 độ Bắc và phía Đông Kinh tuyến 116 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.