Nắng nóng ngắn ngày ở Bắc bộ

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, ngày 7-8, nắng nóng diện rộng đã quay trở lại các tỉnh miền Bắc, với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, trong đó Thủ đô Hà Nội nền nhiệt cao nhất ghi nhận tại Láng là 36 độ C.

Dự báo, nắng nóng tại các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ sẽ còn kéo dài trong 2 ngày đầu tuần (hết 9-8), với nền nhiệt cao nhất về ban ngày phổ biến ở mức 35-36 độ C, nhiều nơi trên 36 độ C. Sang ngày 10-8, do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động mạnh nên khu vực Bắc bộ sẽ có mưa rào và giông.

Trời khá mát mẻ, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm về mức 30-31 độ C. Hình thái thời tiết này được dự báo kéo dài đến hết tuần. Trong khi đó, các tỉnh miền núi phía Bắc do ảnh hưởng của rãnh thấp nên mưa giông vẫn tiếp diễn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập ở vùng trũng, thấp.