Mưa lớn diện rộng, miền Bắc đề phòng ngập úng

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày 13 đến 18-8, tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đặc biệt là vùng ven biển, sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa được dự báo trong đợt này phổ biến ở mức 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 - 5m. Lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang… Từ 13 đến 17-8, ngập úng có nguy cơ xuất hiện tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương. 

Tại Hà Nội, dự báo cũng sẽ có mưa lớn, khả năng có thể bị ngập úng cục bộ. Mưa sẽ xuất hiện từ chiều tối 13-8, tính chung cả đợt thì mưa có thể kéo dài tới tận ngày 18-8.