Trình UNESCO di sản Đờn ca tài tử

(ANTĐ) - Tại TP.HCM hôm qua 9-1, hơn 100 giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả trong nước, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… đã dự Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng” do Bộ VH-TT&DL tổ chức nhằm tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình UNESCO ghi danh Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trình UNESCO di sản Đờn ca tài tử

(ANTĐ) - Tại TP.HCM hôm qua 9-1, hơn 100 giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả trong nước, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia… đã dự Hội thảo quốc tế “Nghệ thuật Đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng” do Bộ VH-TT&DL tổ chức nhằm tổng hợp, hoàn thiện Hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình UNESCO ghi danh Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Từ khi xây dựng hồ sơ đầu năm 2010, Đờn ca tài tử đã có 2.019 CLB, nhóm với 22.643 thành viên tham gia, 7.926 bản cam kết, 2.850 nhạc cụ được sử dụng… Ông Phạm Sanh Châu, TTK Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam lưu ý, muốn Đờn ca tài tử hội đủ tiêu chuẩn bình xét, chúng ta cần xác định rõ sức sống và sự lan tỏa của nghệ thuật này đối với công chúng; triết lý của loại hình nghệ thuật độc đáo này và đặc biệt là xây dựng kế hoạch hành động chiến lược nhằm bảo tồn và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử ra thế giới. Hội thảo kết thúc ngày mai 11-1.

Xuân Hoàng