Triển lãm tranh Bùi Xuân Phái

(ANTĐ) - Người xem sẽ có dịp phiêu du qua những con phố cổ và gặp gỡ những con người cũ của Hà Nội qua triển lãm tranh Bùi Xuân Phái khai mạc vào ngày 1-9 tại Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học.

Triển lãm tranh Bùi Xuân Phái

(ANTĐ) - Người xem sẽ có dịp phiêu du qua những con phố cổ và gặp gỡ những con người cũ của Hà Nội qua triển lãm tranh Bùi Xuân Phái khai mạc vào ngày 1-9 tại Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học.

Đây là triển lãm nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái. Và 36 bức tranh được trưng bày do ông Bùi Thanh Phương, con trai của cố họa sĩ chọn lựa trong số những bức tranh gia đình đang lưu giữ. Bùi Xuân Phái (1920-1987) được đánh giá là một trong những họa sĩ quan trọng nhất của Việt Nam thế kỉ 20.

Ông sinh ra và sống gần như cả cuộc đời ở Hà Nội và đặc biệt nổi tiếng với các bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội. Trong buổi khai mạc, ông Bùi Thanh Phương sẽ có bài nói chuyện về cuộc đời và tác phẩm của họa sỹ Bùi Xuân Phái. Triển lãm kết thúc ngày 3-9.

Thanh Xuân