Triển lãm kỷ niệm 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam

ANTD.VN -Ngày 27-11, tại số 10 Tràng Thi, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm “Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc” nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam (29-11-1917/29-11-2017).

Triển lãm kỷ niệm 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam ảnh 1

Hiện có hơn 2,5 triệu đơn vị tư liệu và bộ sưu tập số gần 5,8 triệu trang tài liệu do Thư viện Quốc gia tạo lập

Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung: lịch sử hình thành và phát triển của Thư viện Quốc gia; sản phẩm và dịch vụ của Thư viện; tài liệu quý hiếm được lưu giữ và bảo quản tại Thư viện; phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng Thư viện. Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày một số bức ảnh và hiện vật đánh dấu các sự kiện quan trọng và chân dung Giám đốc của Thư viện Quốc gia Việt Nam qua các thời kỳ…

Với hơn 500 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trong hơn 2,5 triệu đơn vị tư liệu hiện có tại Thư viện Quốc gia Việt, cùng với thiết kế đẹp mắt, độc đáo, trực quan sinh động, Triển lãm sẽ mang đến cho đông đảo công chúng và bạn đọc những tư liệu, hình ảnh chân thực, toàn diện về lịch sử hành thành, các giai đoạn phát triển, thành công và những đóng góp của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong suốt chặng đường 100 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc.

Ngày 29-11-1917, Thư viện Trung ương Đông Dương, tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam ngày nay được thành lập. Trong lịch sử 100 năm của Thư viện Quốc gia Việt Nam, theo thời gian, việc vận hành, quản lý, tổ chức hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tuy có thay đổi trong từng giai đoạn để phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội, song kể từ ngày thành lập cho đến nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thu thập, bảo quản, lưu giữ lâu dài kho tri thức của quốc gia; không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức phục vụ bạn đọc; nghiên cứu khoa học và tiên phong trong tổ chức nghiệp vụ thư viện trong nước; đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện; tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế đem lại hiệu quả trong trao đổi tài tiệu, đào tạo viên chức thư viện...