Học không bao giờ là đủ

Học không bao giờ là đủ

ANTD.VN - Sau hơn ba năm theo học một vị hiền triết, một học trò nọ thấy mình đã hiểu biết thêm rất nhiều, tư duy phát triển, tư tưởng cũng tiến bộ, anh ta thấy mình đã trưởng thành vượt bậc. Nghĩ rằng học như vậy đã quá đủ, giờ là lúc phải trở về quê nhà để dùng kiến thức đã học được của mình làm thầy người khác, người học trò lặng lẽ thu dọn hành lý, chuẩn bị gặp thầy để xin thôi học.
Người Việt trẻ hãy "quẳng" facebook và cầm sách lên đọc đi

Người Việt trẻ hãy "quẳng" facebook và cầm sách lên đọc đi

ANTD.VN - Khẳng định, tri thức chính là con đường đi đến thành công, Tiến sĩ khoa học (TSKH) Đoàn Hương khuyên, giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, thay vì cầm điện thoại “lướt facebook” hãy đọc sách để trang bị cho bản thân thêm nhiều kiến thức. Bởi chỉ có tri thức mới mang đến sự thành công trong cuộc sống.
Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

Truyện cười trẻ em phản cảm: Ai chịu trách nhiệm?

ANTĐ - Trong khuôn khổ bài viết trước, Báo ANTĐ mới chỉ trích đưa vài ví dụ để minh chứng cho sự nhảm nhí, thậm chí là bậy bạ của cuốn “Học sinh cười” mà NXB Văn học liên kết cùng Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Trí Việt (có địa chỉ ghi tại bìa sách là số 70 Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Đọc hết cuốn sách, có thể khẳng định, những người làm sách chẳng cần phải tư duy gì nhiều mà chỉ lên mạng tìm kiếm, tổng hợp những mẩu chuyện bậy bạ rồi đem in.
Sống trẻ là sống có ý nghĩa

Sống trẻ là sống có ý nghĩa

ANTĐ - Ngày 25-3, tại Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã chia sẻ cảm xúc về một buổi lễ sáng tạo, ý nghĩa đúng với sức trẻ của đoàn viên TNCS. 

Quét sạch đố kỵ

Quét sạch đố kỵ

ANTĐ - Nhà triết học cổ đại lỗi lạc Platon (427-347 TCN) khi còn trẻ là một thầy giáo dạy học vô cùng tài giỏi và nhân hậu. Hàng ngày, hết giờ dạy học ở trường dành cho những con nhà giàu có, Platon về vùng ngoại ô nghèo khó dạy học miễn phí cho những đứa trẻ con nhà bần hàn không được đi học. Dân làng và lũ trẻ đặc biệt biết ơn và quý mến ông.
Học sinh Thủ đô thi hát Quốc ca

Học sinh Thủ đô thi hát Quốc ca

ANTĐ - “Đây không phải là cuộc thi hát hay mà là cuộc thi biểu hiện lòng yêu nước qua một bài hát thiêng liêng của cả dân tộc” …
Trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại và hứng khởi

Trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại và hứng khởi

ANTĐ - Sáng 1-6, hơn 4.000 phụ huynh và học sinh đã đến tham dự Ngày hội Open day của trường Phổ thông liên cấp Vinschool. Với nhiều hoạt động tham quan, tư vấn và trải nghiệm thực tế sôi động, sự kiện đã mở ra một môi trường giáo dục hiện đại và hứng khởi cho lứa tuổi từ 6-16 tuổi.
Tiếp thêm ngọn lửa tri thức ở Trường Sa

Tiếp thêm ngọn lửa tri thức ở Trường Sa

ANTĐ -Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Vừ A Dính trong chuỗi chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, Quỹ cộng đồng người dùng Internet Việt Nam (VNIF) trực thuộc Công ty Cổ phần VNG phát động chương trình “Mỗi người một cuốn sách” lần thứ hai.
Điều ước giản dị của Lìu Tìu

Điều ước giản dị của Lìu Tìu

ANTĐ - Thấy Lìu Tìu loay hoay với một đống tạp chí thời trang, làm đẹp rồi nhăn trán nhíu mày, Lý Tửu lấy làm lạ, thắc mắc:
Chủ tịch nước khen ngợi thành tích đội tuyển Olympic Toán Việt Nam

Chủ tịch nước khen ngợi thành tích đội tuyển Olympic Toán Việt Nam

ANTĐ - Sáng sớm 31-7, Đội tuyển Olympic Toán Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài trong sự chào đón nhiệt tình của bạn bè, người thân. Cũng tại sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã trao Bằng khen của Bộ cho 6 thành viên đoạt giải lần này. Với thành tích xuất sắc đưa Việt Nam lên bậc 7 trong số 10 quốc gia có thành tích cao nhất kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay, ngày 31-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen tới đội tuyển Việt Nam. 
Sống chung với lũ

Sống chung với lũ

ANTĐ - Thời điểm này không ít phụ huynh đang chuẩn bị “gân cốt” cho một cuộc “chạy ma ra tông” vào các trường, lớp được cho là “thời thượng”, kể cả các lớp đầu cấp tiểu học. Để tránh rơi vào thảm cảnh “dẫm đạp lên nhau”, xô đổ cả cổng trường chỉ để “mua” cho được tờ đơn xin cho con vào trường như đã xảy ra tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội hồi năm ngoái, không ít phụ huynh đã chuẩn bị nhiều “miếng võ” từ rất sớm. 
Thêm 900 lá cờ Tổ quốc tung bay trên ngư trường Hoàng Sa

Thêm 900 lá cờ Tổ quốc tung bay trên ngư trường Hoàng Sa

ANTĐ - Ngày 3-5, 900 sinh viên ưu tú đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã hành trình về huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội trại với chủ đề "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2013". 
Cắt “nguồn cung” bệnh thành tích

Cắt “nguồn cung” bệnh thành tích

ANTĐ - Chị Vũ Thị Nhung (23 tuổi, ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) rất thú vị khi xem clip của một nam sinh lớp 12 đã chỉ ra những tồn tại trong ngành giáo dục.
Học một đằng, làm một nẻo

Học một đằng, làm một nẻo

ANTĐ - “Những bài học khó mới kích thích sự sáng tạo của sinh viên, có thể không có giá trị thực tế cao nhưng để hoàn thiện tư duy là rất quan trọng”, chị Nguyễn Phương Anh (22 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương, Hà Nội) đồng tình với quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về phương pháp học tập.