Trẻ ngủ ngáy dễ gặp các rối loạn hành vi

ANTĐ -Trẻ ở độ tuổi tập đi mà ngủ ngáy sẽ dễ bị các rối loạn hành vi hơn.

Theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Pediatrics của Mỹ thì trẻ ở độ tuổi tập đi mà ngủ ngáy sẽ dễ bị các rối loạn hành vi hơn.

Các nhà nghiên cứu ở Trường Y Albert Einstein, New York đã kiểm tra tác động của rối loạn thở khi ngủ đến hành vi của trẻ bằng cách nghiên cứu các kết quả khảo sát từ bố mẹ của hơn 11.000 trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng – 7 tuổi trong giai đoạn 6 năm.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng trẻ bị rối loạn thở khi ngủ lúc lên 6 hoặc 18 tháng tuổi sẽ tăng 40-100% nguy cơ gặp các rối loạn hành vi khi chúng lên 7 tuổi. Rối loạn thở khi ngủ gồm có ngáy, thở bằng miệng và ngưng thở khi ngủ. Nguyên nhân phổ biến gây rối loạn thở khi ngủ là do amidan sưng to hoặc viêm VA.

Vậy vì sao ngủ ngáy ảnh hưởng tới các rối loạn hành vi? Các nhà nghiên cứu cho rằng những rắc rối của đường thở ảnh hưởng tới lượng ôxy tới não và cản trở quá trình hồi phục sức khỏe của giấc ngủ, do đó dẫn tới các vấn đề liên quan tới các khu vực ở não.