Nhảy từ độ cao 7.000m không cần dù

Nhảy từ độ cao 7.000m không cần dù

ANTĐ - Vận động viên Luke Aikins ở Mỹ, người từng nhảy dù 18.000 lần trong 25 năm sự nghiệp đã trở thành người đầu tiên nhảy khỏi máy bay từ độ cao hơn 7.500m mà không dùng dù. 
Bé 6 tháng tuổi bị ngã gãy xương hàm mặt

Bé 6 tháng tuổi bị ngã gãy xương hàm mặt

ANTĐ - Ngày 11-4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu chữa thành công cho bé Nguyễn Xuân L. (6 tháng tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) bị gãy rời xương hàm dưới do bị ngã khỏi xe tập đi. 

Bệnh viện Việt - Đức có phòng mổ hiện đại

Bệnh viện Việt - Đức có phòng mổ hiện đại

ANTĐ - PGS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức cho biết, bệnh viện vừa chính thức đưa vào sử dụng hệ thống phòng mổ nội soi hiện đại với nhiều thiết bị tương tự như phòng mổ ở một số nước phát triển. 
Ảnh minh họa

Trao giải “sản phẩm, công nghệ xanh”

ANTĐ - Sáng 20-5, Ban tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế “Năng lượng hiệu quả - Môi trường Hà Nội 2015” đã tổ chức trao giải cho cuộc thi “sản phẩm, công nghệ xanh”. 
Dùng máy tính bảng gây tổn thương cổ

Dùng máy tính bảng gây tổn thương cổ

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc Đại học bang Washington, Mỹ đã phát hiện, khi để máy tính bảng lên đùi hoặc lên mặt bàn và sử dụng, áp lực tác động tới cơ ở phần cổ cao gấp 3 lần so với áp lực tạo ra cho vùng này khi dùng máy tính để bàn thông thường. Áp lực này sẽ khiến cổ phải cong nhiều, dẫn tới tổn thương vùng cổ.

Mẹo sống khỏe

Mẹo sống khỏe

ANTĐ - Cà phê giúp tăng chất lượng giấc ngủ trưa. Chương trình nghiên cứu có tên “Giấc ngủ trưa chất lượng” của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện, uống 200ml cà phê rồi đi ngủ trưa trong khoảng 20 phút sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn khi tỉnh dậy. 

Góc nhìn khác của hai họa sỹ

Góc nhìn khác của hai họa sỹ

ANTĐ - Triển lãm của hai họa sỹ Lê Nguyên Mạnh và Đặng Xuân Hùng sẽ được khai mạc vào 17h20 ngày 17-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). 
Ngưng thở khi ngủ và nguy cơ bệnh tật

Ngưng thở khi ngủ và nguy cơ bệnh tật

ANTĐ - Các nhà khoa học Canada đã theo dõi hơn 8.600 người bị ngưng thở khi ngủ và phát hiện ra rằng những người mắc chứng bệnh này tăng 30% nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường. 
Sống sót kỳ diệu sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay

Sống sót kỳ diệu sau 5 giờ trốn ở bánh máy bay

ANTĐ - Một cậu bé 16 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi trải qua chuyến bay kéo dài 5 giờ đồng hồ trên biển Thái Bình Dương, trong điều kiện thiếu oxi và nhiệt độ thấp ở khoang bánh máy bay.
Cơ trưởng MH370 bất ổn tâm lý vì vợ đòi ly dị

Cơ trưởng MH370 bất ổn tâm lý vì vợ đòi ly dị

ANTĐ - Cơ trưởng của MH370 Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, đã không ổn định tâm lý vào đúng ngày chiếc máy bay này mất tích vì vợ ông, bà Faizah Khan đòi ly dị, một phi công và là người bạn thân của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah ngày 26-3 tiết lộ. Vợ cơ trưởng MH370 cũng đã bị thẩm vấn nhưng chưa có thông gì được công bố.
Tiêm botox gây mù lòa

Tiêm botox gây mù lòa

ANTĐ - Việc tiêm botox chống nhăn da có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn hoặc đột quỵ. 
Dễ viêm phổi vì ngưng thở khi ngủ

Dễ viêm phổi vì ngưng thở khi ngủ

ANTĐ - Ngưng thở khi ngủ là triệu chứng đường hô hấp trên của một người bị chặn trong khi ngủ, không cung cấp đủ lượng oxy, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim và suy giảm nhận thức. 
Chuyện quanh chiếc “thùng nhận trẻ bỏ rơi”

Chuyện quanh chiếc “thùng nhận trẻ bỏ rơi”

ANTĐ - Chiếc thùng gửi trẻ đầu tiên ở Hàn Quốc chuyên nhận trẻ bị bỏ rơi đang là tâm điểm tranh cãi của dư luận nước này. Mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng chiếc thùng đặc biệt này cũng gặp phải không ít vướng mắc vì Luật Nhận con nuôi của Hàn Quốc.
Cứu sống bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp

Cứu sống bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 13-2, khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cứu sống một bé sơ sinh bị bệnh phổi kẽ rất hiếm gặp. Bệnh nhân là bé Duy Minh, 1 tháng tuổi, ở Hà Nội, nhập viện từ ngày 11-12-2013 với chẩn đoán ban đầu là bệnh viêm phổi thông thường.