Trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho người nước ngoài

ANTĐ - Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, chiều qua 22-8, Tổng cục CSĐTTP về TTXH đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Đại tá Richard Terry-Trưởng Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Australia (AFP) tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Phan Văn Vĩnh-Tổng cục trưởng Tổng cục CSĐTTP về TTXH, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Hugh Borrowman cùng Đại tá Richard Terry và gia đình.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh-Tổng cục trưởng Tổng cục CSĐTTP về TTXH 

trao kỷ niệm chương, tặng hoa chúc mừng Đại tá Richard Terry

Từ tháng 1-2009, Đại tá Richard Terry, nguyên là Phó Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm có tổ chức bắt đầu nhiệm kỳ Trưởng Văn phòng AFP tại Hà Nội. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, Đại tá Richard Terry đã có nhiều thành tích và đóng góp rất lớn trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác giữa AFP và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt với Tổng cục CSĐTTP về TTXH trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; góp phần tham mưu đề xuất đào tạo và phát triển năng lực cho CBCS của Bộ Công an Việt Nam tham dự các chương trình, hội nghị, tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài; tích cực phối hợp với Tổng cục CSĐTTP về TTXH thành lập, đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam-Australia tại TP Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực hợp tác lớn như: Trao đổi đoàn, cung cấp trang thiết bị nghiệp vụ; hợp tác hữu nghị và xã hội cũng như thăm hỏi, động viên một số CBCS Công an Việt Nam có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Cảnh sát Liên bang Australia và Bộ Công an Việt Nam cũng có đóng góp lớn của Đại tá Richard Terry. 

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và thân mật, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã gửi lời chúc mừng tới Đại tá Richard Terry và gia đình. Trung tướng Phan Văn Vĩnh cũng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Cảnh sát Liên bang Australia nói chung và cá nhân Đại tá Richard Terry nói riêng trong việc thúc đẩy mối quan hệ, phát triển sự hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước. Đồng chí Phan Văn Vĩnh tin tưởng, mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được hai bên vun đắp, đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất và hiệu quả; đảm bảo sự ổn định, an ninh hòa bình trong khu vực và quốc tế.