Trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - 2 giải Vàng cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" đã thuộc về tác phẩm "Vui ngày hội té nước Khmer Nam bộ" (An Giang) với thể loại ảnh đơn của tác giả Nguyễn Hoàng Nam; tác phẩm "Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào" (Quảng Trị) với thể loại ảnh bộ của tác giả Nguyễn Văn Hoàng.

Tối 5/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" năm 2022. Đây cũng là lần thứ hai Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật về đề tài biên giới quốc gia trên đất liền.

Dự lễ trao giải có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành Trung ương, địa phương và các nhiếp ảnh gia trên cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ trao giải.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ trao giải.

Trong vòng 5 tháng phát động, cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" đã có gần 10.000 bức ảnh tham gia dự thi, với 5.765 ảnh đơn và 503 ảnh bộ của 1.000 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố.

Các tác phẩm đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hoá, cảnh sắc, con người khu vực biên giới. Đồng thời lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng, tôn vinh lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, những kết quả đáng khích lệ của cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc, mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của các lực lượng làm công tác tuyên truyền trong việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm gia tăng tính hấp dẫn, hiệu quả tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới của Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải thưởng cho 2 tác giả đạt giải Vàng.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải thưởng cho 2 tác giả đạt giải Vàng.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp uỷ, chính quyền, địa phương cần tăng cường quan tâm xây dựng lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền về công tác biên giới có bản lĩnh chính trị, am hiểu về công tác biên giới trên đất liền; nghiên cứu, phối hợp lan tỏa ý nghĩa, giá trị của cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” cho các năm tiếp theo nhằm vừa khích lệ, động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh, vừa ghi nhận tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải Vàng cho tác giả Nguyễn Hoàng Nam với tác phẩm “Vui ngày hội té nước Khmer Nam bộ”, tác giả Nguyễn Văn Hoàng với tác phẩm “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào”. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải Bạc, 6 giải Đồng và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả. 188 tác phẩm được đánh giá cao nhất cũng được Ban tổ chức lựa chọn, triển lãm giới thiệu tới công chúng ở trong nước và nước ngoài.