Tranh suất vào lớp 10 công lập

ANTĐ - Hôm nay 18-6, hơn 71.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên trong suốt 9 năm học cơ sở. Việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi với số lượng thí sinh lớn tại 3.008 phòng thi được thực hiện với việc triển khai hệ thống thanh tra tại chỗ, thanh tra lưu động và đột xuất tới tất cả các hội đồng thi.

Thí sinh cần chú ý tránh căng thẳng, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt khi làm bài thi 

Gần 20.000 thí sinh sẽ không được vào công lập

Ngày 18-6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT của Hà Nội sẽ thi môn Văn buổi sáng và buổi chiều thi môn Toán. Cả hai môn thi này đều theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Đây được cho là kỳ thi quan trọng đầu tiên đối với học sinh vừa tốt nghiệp THCS. Đáng chú ý là tính chất cạnh tranh cao của kỳ thi khi theo ước tính sẽ có khoảng 20.000 thí sinh buộc phải lựa chọn nguyện vọng tiếp theo ở trường dân lập hoặc hệ GDTX. Với chỉ tiêu gần 49.500 của 110 trường THPT công lập trên toàn thành  phố, đây rõ ràng là một cuộc thi có tính chất đấu chọi cao. 

Trong số 110 trường THPT công lập của Hà Nội thì cuộc đua vào các trường tốp trên khá gay gắt. Năm 2012, điểm chuẩn vào những trường tốp đầu cao chót vót như THPT Chu Văn An là trường có điểm chuẩn cao nhất 56 điểm. Một số trường khác có điểm chuẩn cao như THPT Phan Đình Phùng 54 điểm, Thăng Long 54,5, Kim Liên 54, Yên Hòa 53,5, Trần Phú 53, Việt Đức 52,5... Chính vì vậy, chỉ những thí sinh có học lực tốt mới đủ tự tin đăng ký vào các trường này.

Trái ngược với mức điểm cao của trường tốp trên, học sinh ngoại thành lại bớt tính cạnh tranh khi nhiều trường có điểm chuẩn thấp hơn rất nhiều như THPT Lưu Hoàng, Đại Cường 22 điểm, Mỹ Đức C 23,5, Chương Mỹ B 24... Bên cạnh đó, trong quá trình xét điểm chuẩn, Sở GD-ĐT cũng tạo điều kiện cho những thí sinh chưa đỗ nguyện vọng 1 và 2 có thể đăng ký vào những trường tuyển sinh “tràn tuyến” (được mở rộng so với quy định tuyển sinh theo khu vực ban đầu).

Không gây căng thẳng 

Để chuẩn bị cho khâu thi tuyển, Hà Nội đã bố trí 149 hội đồng coi thi với hơn 3.008 phòng thi. Theo chỉ đạo của Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hiệp Thống, dù đây là kỳ thi thường niên, song với đặc điểm mang tính cạnh tranh cao nên mỗi thành viên tham gia tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bởi chính thí sinh cũng là kênh giám sát việc thực thi nhiệm vụ của giám thị. Tuy nhiên, để tránh tâm lý quá lo lắng, mất bình tĩnh của học sinh do đây là lần đầu tham dự kỳ thi có tính chất quan trọng, lãnh đạo Sở yêu cầu các giám thị coi thi nghiêm túc song không được tạo không khí căng thẳng, chú ý giữ thái độ nhẹ nhàng, chu đáo với học sinh. 

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, chiều 17-6, ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết, 13 đoàn thanh tra đã bàn giao đầy đủ đề thi đến 149 hội đồng thi với sự giám sát, bảo vệ của lực lượng an ninh và thanh tra tại cơ sở. “20 đoàn thanh tra lưu động và 5 đoàn thanh tra do lãnh đạo Sở GD-ĐT trực tiếp xuống các hội đồng thi ngẫu nhiên sẽ giúp cho việc tổ chức thi được nghiêm túc, đúng quy chế, tránh để xảy ra ý thức chủ quan, lơ là của một bộ phận cán bộ quản lý. Đây là cuộc thi cần tạo sự bình đẳng cho học sinh thực sự có năng lực để đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng đầu vào của các trường THPT trong năm học mới” – ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết.