Trăn trở mùa cuối năm của phụ nữ sau tuổi 35

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mùa cuối năm thường được gắn với không khí rộn ràng lễ hội nhưng với phụ nữ, vẫn còn đó những nỗi trăn trở, bộn bề.

Tâm trạng bộn bề của phụ nữ mùa cuối năm

Chị Lan Chi (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Phụ nữ ở độ tuổi như mình không còn háo hức khi năm hết tết đến vì thấy già đi nhanh quá. Cứ mỗi dịp cuối năm, càng phải lo lắng bận bịu nhiều chuyện khiến mình luôn cảm thấy mỏi mệt, người dễ bốc hỏa, cáu gắt. Đôi khi ông xã nói một câu vu vơ nào đó cũng khiến mình giận hơn, nghĩ ngợi”.

Cùng chung tâm trạng trăn trở cuối năm, chị Thúy An (38 tuổi, tỉnh Bắc Giang) bộc bạch: “Năm nay mình cảm thấy như già đi cả chục tuổi. Tháng 10 vừa qua, công ty cho nghỉ việc do làm ăn thua lỗ cùng với thời điểm cuối năm bao nhiêu thứ phải chi tiêu, tính toán khiến cho nỗi lo kinh tế càng đè nặng, không còn hơi sức nào để nghĩ đến bản thân mình”.

Phụ nữ thường có nhiều nỗi trăn trở mùa cuối năm. Ảnh: Shutterstock
Phụ nữ thường có nhiều nỗi trăn trở mùa cuối năm. Ảnh: Shutterstock

Tâm sự của chị Lan Chi và chị Thúy An có lẽ cũng là của nhiều người. Phụ nữ ngày nay gánh trên vai nhiều trách nhiệm, từ việc chăm sóc chồng con, lo lắng hai bên gia đình nội ngoại cho đến công việc bên ngoài. Thêm vào đó, phụ nữ sau tuổi 35 bắt đầu bước qua giai đoạn “bản lề” của cuộc đời với những thay đổi lớn về tâm sinh lý.

Theo Tiến sĩ Lê Thúy Tươi, chuyên gia cao cấp về chăm sóc sức khỏe giới tính, phụ nữ sau tuổi 35 phải đối mặt với nhiều tác động cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Lúc này, hoạt động của hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng bị suy giảm, khiến bộ ba nội tiết trong cơ thể là estrogen, progesterone và testosterone có những xáo trộn, mất đi sự ổn định vốn có.

Biểu hiện rõ nhất của tình trạng này là sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ bắt đầu đi xuống. Làn da không còn căng sáng, mịn màng; nếp nhăn xuất hiện, cơ thể mất cân đối, mỡ thừa xuất hiện nhiều ở vùng bụng, eo. Bên cạnh đó là những biểu hiện về sức khỏe, sinh lý như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, khô âm đạo, giảm ham muốn, sức khỏe yếu hơn, hay đau nhức xương khớp…

Những tác động từ bên ngoài cùng thay đổi tự nhiên trong cơ thể là vòng xoáy kép khiến phụ nữ xuống dốc không phanh về cả sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý.

Lấy lại sự tự tin, vui khỏe cho phụ nữ sau tuổi 35

Cũng theo Tiến sĩ Lê Thúy Tươi, những thay đổi xảy ra trong cơ thể sau tuổi 35 là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, vẫn có giải pháp hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ là thay đổi lối sống tích cực, dinh dưỡng hợp lý và bổ sung các thảo dược thiên nhiên, giúp hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng hoạt động nhịp nhàng, trơn tru hơn.

Phụ nữ hãy chăm sóc bản thân để gìn giữ nét thanh xuân lâu dài. Ảnh: Shutterstock
Phụ nữ hãy chăm sóc bản thân để gìn giữ nét thanh xuân lâu dài. Ảnh: Shutterstock

Sau nhiều nghiên cứu, khoa học ghi nhận Lepidium Meyenii có tác động tăng cường hoạt động của hệ trục Não bộ - Tuyến yên - Buồng trứng, giúp ổn định bộ ba nội tiết tố theo nhu cầu cơ thể. Từ đó, loại thảo dược này hỗ trợ cải thiện triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, giảm căng thẳng, lo lắng và tình trạng “khô hạn”.

Bên cạnh Lepidium Meyenii, các nhà khoa học tại Mỹ còn tìm ra tinh chất P.Leucotomos hỗ trợ bảo vệ và tái tạo cấu trúc nền của da, ức chế hình thành tế bào sắc tố melanin gây sạm da, giúp chống nắng từ bên trong, cho da căng sáng.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Mỹ, viên uống Angela Gold là sự kết hợp của hai tinh chất trên cùng nhiều thành phần khác, hỗ trợ phái đẹp phục hồi, duy trì sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý.

Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng Angela Gold suốt 11 năm qua, nhãn hàng đang triển khai chương trình quay số trúng thưởng “Ngàn quà tặng nàng - Sắc xuân thăng hạng”, diễn ra từ 27.10.2022 - 25.12.2022. Chương trình có gần 2.500 giải thưởng, trong đó có 30 giải đặc biệt, mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC, 10 giải nhất mỗi giải là 6 tháng sử dụng sản phẩm Angela Gold cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác.