Vĩnh Phúc: Nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt giam

Vĩnh Phúc: Nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt giam

ANTD.VN - Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đơn vị này đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Văn Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã và Nguyễn Văn Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tràn lan tình trạng trông giữ xe trong trường học

Tràn lan tình trạng trông giữ xe trong trường học

ANTD.VN - Sự việc một học sinh lớp 2 trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị gẫy chân do va chạm với xe ô tô di chuyển trong khu vực sân trường vào giờ ra chơi vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có một thực tế là, hiện nay, không ít trường học vẫn nhận trông giữ xe ô tô theo tháng và theo giờ. Điều này, càng khiến các phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em mình khi tới trường.
Tràn lan thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái

Tràn lan thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái

ANTĐ - Đầy rẫy thuốc bảo vệ thực vật giả, nhái và không rõ nguồn gốc đang được bày bán công khai trên thị trường. Với sự tiếp tay của các đại lý thì thuốc giả còn được bán với giá bằng thậm chí cao hơn cả thuốc thật.
Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam lần thứ VII khóa II (năm 2009-2014) diễn ra sáng 26-2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện nay, lương của giáo viên đứng thứ 14 trong bảng lương các ngành sự nghiệp. 
Sinh viên: Vẫn chưa hết tết?!

Sinh viên: Vẫn chưa hết tết?!

ANTĐ - Đến thời điểm hiện tại, một số trường ĐH, CĐ đã trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết khá dài. Tuy vậy, hình ảnh dễ dàng bắt gặp là những giảng đường vắng hoe do lượng sinh viên nghỉ học khá lớn với vô vàn lý do.
Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

Bỏ thi đại học “3 chung”: Lường trước những mặt trái

ANTĐ - Luyện thi tràn lan, Bộ không giải quyết được mới phải thi “3 chung”. Gánh nặng này chuyển sang các trường liệu có đảm bảo trách nhiệm với xã hội? Xét tuyển với điểm học bạ phổ thông: đánh giá được quá trình nhưng lại không kiểm soát được tính khách quan bởi nạn chạy điểm… Đây là mặt trái các chuyên gia đặt ra cho việc tổ chức tuyển sinh riêng.
Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

Chấm dứt thi Đại học “3 chung” sau 3 năm nữa

ANTĐ - Chiều 12-12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đưa ra dự thảo quy định tự chủ tuyển sinh. Theo đó, phương thức thi “3 chung” sẽ chỉ kéo dài 3 năm nữa. Như vậy học sinh lớp 9 năm nay sẽ phải đối đầu với cuộc cải cách thi cử đại học sắp tới.
Đột phá thi cử để dạy thêm không còn là gánh nặng

Đột phá thi cử để dạy thêm không còn là gánh nặng

ANTĐ - Với chủ đề đang được dư luận quan tâm: “Đột phá trong thi cử, khắc phục tình trạng dạy thêm - học thêm”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đã có buổi tọa đàm trực tuyến ngày 4-12, trả lời những băn khoăn của người dân. 
Cần nhân lực thực chất

Cần nhân lực thực chất

ANTĐ - Tính đến cuối năm 2012, cả nước có 26 cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, 74 trường cao đẳng và 44 trường trung cấp, dạy nghề. Nghịch lý là, dù các trường có đầu vào và đầu ra ồ ạt một lượng lớn, nhưng nhân lực ngành y ở nhiều bệnh viện lớn vẫn thiếu. Trong khi đó, dư luận lại lên tiếng về tình trạng đào tạo tràn lan, gần như không cần chuẩn mực đầu vào, không quan tâm chất lượng đầu ra. Một ngành liên quan đến tính mạng con người lại không được kiểm soát chặt chẽ, sau một thời gian dài buông lỏng, nay mới tính đến việc siết chặt.
Hai Bộ bắt tay sẽ nên chuyện?

Hai Bộ bắt tay sẽ nên chuyện?

ANTĐ - Trước thông tin Bộ Y tế cùng Bộ GD&ĐT sẽ bắt tay nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ y bác sĩ, chị Nguyễn Thị Thủy trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm rất tin tưởng.
Vừa quản lý vừa tuyên truyền

Vừa quản lý vừa tuyên truyền

ANTĐ - Trước thực trạng học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện vi phạm giao thông tràn lan, anh Đoàn Công Vĩnh (Tam Trinh, Hoàng Mai) bày tỏ sự lo ngại.
Tăng đánh giá bằng nhận xét

Tăng đánh giá bằng nhận xét

ANTĐ - Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, dù chưa bỏ được ngay việc cho điểm thì các trường tiểu học cũng cần quán triệt một cách nghiêm túc việc cho điểm một cách tràn lan.
Không cần cho điểm học sinh lớp 1

Không cần cho điểm học sinh lớp 1

ANTĐ - Một điểm mới nhất năm học 2013-2014 là việc Bộ GD-ĐT đưa ra hướng dẫn không cho điểm trong suốt quá trình dạy học lớp 1 để tránh tình trạng gây áp lực cho phụ huynh khi con bị điểm kém. Tuy nhiên, quy định này ngay lập tức bị buộc phải sửa lại khi trái với Thông tư trước đó về cho điểm kết hợp nhận xét được chính Bộ này ban hành.

Nghèo lại hoàn nghèo

Nghèo lại hoàn nghèo

ANTĐ - “Sau một trận mưa đá, giờ nhà chẳng còn gì, nghĩ mà thương quá…”, chị Lê Phương Lan (26 tuổi, quê Lào Cai, hiện trú tại Khương Trung, Hà Nội) xót xa nói khi nhắn tin hỏi thăm bạn ở Lào Cai.
“Tôi hiểu nhưng không biết trả lời thế nào”

“Tôi hiểu nhưng không biết trả lời thế nào”

ANTĐ - Hôm qua, 22-3, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận (ảnh) đã thừa nhận trách nhiệm, thiếu sót trong hàng loạt tồn tại, yếu kém của ngành giáo dục và hứa làm hết sức mình để chấn chỉnh. Trên diễn đàn, ông không thể trả lời câu hỏi: Khi nào người dân mới có thể yên tâm về chất lượng giáo dục?

Thế giới ngầm của "gái gọi có học"

Thế giới ngầm của "gái gọi có học"

ANTĐ - Điểm dễ phân biệt giữa “hàng sinh viên” và “hàng bình thường” đó là sinh viên luôn có “chất” rất riêng, tức là luôn tỏ ra là những người có cái vỏ hiểu biết.