Giáo viên cần lắng nghe ý kiến khách quan của học sinh

ANTĐ - Ngày 5-3, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

Thực hiện cuộc vận động này, đội ngũ nhà giáo Thủ đô đã có tiến bộ rõ rệt về chất lượng. Tỷ lệ trình độ chuẩn đạt 100%, trình độ giáo viên đạt trên chuẩn cấp học mầm non 42,1%; cấp Tiểu học 92% ; cấp THCS 62,4% ; cấp THPT 18%. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên trong thời gian qua được nâng cao. Tuy nhiên, trong ngành giáo dục vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong chính sách cũng như quản lý giáo dục nên mới xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tiêu cực trong thi cử... Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngành giáo dục cần có sự hỗ trợ của xã hội, để nâng cao đời sống giáo viên, giảm bớt những vấn đề nóng, tiêu cực trong giáo dục. Và để biết được những thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học để các em học sinh noi theo, Phó Thủ tướng gợi ý nên có cách lắng nghe ý kiến của học sinh một cách khách quan nhưng với cách thức nhẹ nhàng và hiệu quả nhất để từ đó biết được mình đang ở đâu.