Trần Duy Tùng - Thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội

ANTĐ - Kết quả kỳ thi đại học đang dần được công bố, danh sách “nóng” tân thủ khoa của các trường cũng đang được tiết lộ.
Hôm nay Báo ANTĐ sẽ đưa bạn đọc đến gặp gỡ tân thủ khoa cừ khôi Trần Duy Tùng của khối B ĐH QGHN, người có số điểm gần như tuyệt đối: 29/30. Học giỏi, chơi cũng cừ Ấn tượng trong lần đầu tiên tiếp xúc với bạn Trần Duy Tùng là một cậu học sinh có khuôn mặt sáng, đôi mắt thông minh và rất nhanh nhẹn. Thầy Trần Văn Khải, giáo viên trường Amsterdam, Chủ nhiệm lớp 12 chuyên Toán của Trần Duy Tùng cho biết, Tùng rất hòa đồng với bạn bè và là một học sinh luôn vui vẻ, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp. Khác với tưởng tượng của nhiều người về một thủ khoa với đôi mắt kính dày cộm và luôn luôn dính chặt với sách vở, bạn Trần Duy Tùng - thủ khoa khối B ĐH Quốc Gia Hà Nội với 29 điểm (Toán: 10 - Lý: 9,5 - Hóa: 9,25) không chỉ học rất “siêu” mà chơi cũng cừ, luôn cân đối giữa việc học và nghỉ ngơi, giải trí, dành thời gian cho môn thể thao yêu thích: “Em rất thích đá bóng, năm nay học bận hơn nhưng thỉnh thoảng có dịp em lại đi đá bóng với các bạn”.
Trần Duy Tùng - Thủ khoa  ĐH Quốc gia Hà Nội ảnh 1
“Em luôn cân đối giữa chơi và học, để tinh thần thoải mái thì học mới vào được”
“Dân chuyên thường hay bị áp lực nặng nề về thành tích của các kỳ thi do kỳ vọng của bản thân các em cũng như gia đình, thầy cô nhưng tôi luôn xác định với học sinh của mình rằng học phải đều các môn và học là để tích lũy kiến thức cho mình để bước vào giai đoạn học tập mới ở bậc ĐH. Bậc phổ thông mới chỉ là những kiến thức cơ bản. Hơn nữa các em học nhưng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi chứ không nên vì thành tích chuyên mà đánh mất thời điểm đáng quý của tuổi học trò”, thầy Khải nhận định. “Không khác với các bạn cùng lứa tuổi, Tùng và 30 thành viên của lớp cũng nghịch ngợm chẳng kém ai nhưng vẫn rất xuất sắc trong học tập cũng như các hoạt động thể thao” - thầy Khải cho biết. Cũng theo thầy Khải, môn thể thao ưa thích của lớp này là bóng đá. “Đã có những lần Tùng cũng như các bạn trong lớp mải đá bóng đến độ quên... không vào học”.
Bí quyết “thủ khoa”
Chia sẻ bí quyết học tập với các lớp sĩ tử tương lai, Trần Duy Tùng chỉ nói giản dị: “Em chỉ học trong sách giáo khoa là chính, làm nhiều bài tập để tạo thành kỹ năng làm bài bình tĩnh, cẩn thận”. Khi làm thì có thể nghe loại nhạc mình thích để giữ tập trung và sẽ học được nhanh hơn, Tùng chia sẻ. Tùng cũng khuyên các bạn nên cân đối việc học với các hoạt động giải trí, khi chọn trường chỉ nên chọn trường theo sở thích và khả năng của mình và cố hết sức có thể, không nên quá đặt nặng vì dễ gây áp lực cho mình. Ngoài 3 môn Toán, Lý, Hóa học thêm cùng các bạn trong lớp, điểm môn Sinh đạt 9,25 là do Tùng tự học hoàn toàn ở nhà. Nhưng điều ngạc nhiên là cậu bạn thủ khoa khối B ĐHQGHN này chỉ thi “thêm” khối B, còn khối A trường ĐH Kinh tế Quốc dân mới là mục tiêu chính.  Tùng cũng đạt điểm khá cao ở khối thi này với tổng điểm 26,5 (Toán: 8,75 - Lý: 9 - Hóa: 8,5) và Tùng đã quyết định sẽ chọn học ĐH KTQD để thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân, góp phần vào sự phát triển của đất nước như Giáo sư Ngô Bảo Châu, thần tượng của em. Tùng cũng chia sẻ em sẽ dành thời gian đi học thêm tiếng Anh, nâng cao kỹ năng của mình và có cơ hội tìm được học bổng đi du học ở nước ngoài, nếu có thể thì em muốn được đi Mỹ để có nhiều cơ hội học tập và phát triển hơn.

Họ tên: Trần Duy Tùng
Ngày sinh: 25-12-1993
Học sinh chuyên Toán 1 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam niên khóa 2008 - 2011
Thành tích học tập:
Giải nhất kỳ thi Olympic môn Toán trường Hà Nội - Amsterdam.
Giải khuyến khích Olympic môn Hóa do trường Amsterdam  và trang web Hocmai đồng tổ chức.
Thủ khoa khối B trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội với điểm số 29/30. 
ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 thủ khoa 29 điểm

Ngày 26-7,  ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa cho biết, thủ khoa của ĐH Bách khoa năm nay là 3 thí sinh Phạm Mạnh Trường, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Văn Bình cùng được 29 điểm. Thủ khoa khối D là Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Phương Nga với 25 điểm. Cũng theo ông Sơn, với 5.000 chỉ tiêu, điểm chuẩn dự kiến vào trường khoảng 17-22,5 tùy theo từng nhóm ngành. Thấp hơn một chút, kết quả điểm thi của thí sinh dự thi vào Học viện Ngân hàng cho thấy có 2 thủ khoa khối A cùng đạt 28 điểm. Còn thủ khoa khối D1 được 24,5 điểm. Mức điểm chuẩn dự kiến của Học viện với khối A là 20,5 và khối D1 là 20. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có tổng số 12.561 thí sinh dự thi, trong đó 1.958 em được trên 13 điểm. Phó Hiệu trưởng Vũ Văn Hóa cho biết, kết quả thi cao nhất thuộc về Vũ Thị Như Quỳnh (khối A) 19 điểm, Trần Thị Hồng Ngọc (khối C) 20 điểm và Trần Hồng Nhung (khối D1) 23,5 điểm. Trường dự kiến lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Duy Anh