MB ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội

MB ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 08/12/2020, sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng Quân đội (MB) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã diễn ra tại trụ sở chính của MB tại Hà Nội. Lễ ký kết đánh dấu sự hợp tác trên nhiều mặt giữa hai bên, trong đó nổi bật là chiến lược xây dựng sản phẩm riêng biệt, ưu đãi của MB dành cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam năm 2016

Vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam năm 2016

ANTD.VN - Giải thưởng Khoa học L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (L’Oreal - UNESCO For Women in Science) đã tổ chức lễ vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam năm 2016, vào ngày 29/11/2016 tại Hà Nội. 
Sinh viên Thủ đô với hội thi "Tuyên truyền văn hóa xe buýt"

Sinh viên Thủ đô với hội thi "Tuyên truyền văn hóa xe buýt"

ANTD.VN -Ngày 22-10, tại Hà Nội, Nhà Văn hóa học sinh – sinh viên phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị đã tổ chức hội thi với tên gọi “tuyên truyền văn hóa xe buýt”nhằm giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên Thủ đô ý thức văn hóa khi sử dụng xe buýt, phương tiện rất gần gũi với các bạn sinh viên.
Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học

ANTĐ - Theo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, ngày 1-8, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2016 đã giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc . 
Ra sách về lịch sử bán đảo Triều Tiên

Ra sách về lịch sử bán đảo Triều Tiên

ANTĐ -Do GS Kim Choong Soon, Hiệu trưởng trường Đại học Trực tuyến Hàn Quốc chấp bút, cuốn sách “Hàn Quốc-Văn hóa-Con người” vừa ra mắt độc giả Việt Nam.
GS Ngô Bảo Châu tham dự "Gặp gỡ Việt Nam" năm 2016

GS Ngô Bảo Châu tham dự "Gặp gỡ Việt Nam" năm 2016

ANTĐ - Giáo sư Ngô Bảo Châu và 6 giáo sư đoạt giải Nobel của thế giới sẽ tham gia chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII - năm 2016. Sự kiện dự kiến thu hút 250 đại biểu, gồm các nhà khoa học trong và ngoài nước.