Tôn vinh các nghệ sĩ CAND được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều ngày 6/3, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ trong Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10-năm 2024. Tới dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong lần phong tặng năm 2024, lực lượng công an có 3 nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân gồm: Thượng tá Khương Đức Thuận, nguyên cán bộ Nhà hát Kịch Công an nhân dân; Thiếu tá Nguyễn Thị Hương Dung, nguyên cán bộ Nhà hát Kịch Công an nhân dân; Trung tá Vũ Hồng Tuấn, cán bộ Nhà hát kịch Công an nhân dân.

1 Nghệ sĩ ưu tú là Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó Trưởng đoàn, Đoàn Nghi lễ CAND, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng 4 nghệ sĩ CAND được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm 2024
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng 4 nghệ sĩ CAND được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm 2024

Như vậy tính đến nay, lực lượng Công an nhân dân đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho 8 nghệ sĩ và Nghệ sĩ ưu tú cho 26 nghệ sĩ.

Thiếu tướng, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết, xác định việc xét, đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự việc xây dựng, phát triển nền văn hóa con người Việt Nam và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 253/KH-BCA-X03 ngày 14/6/2021 về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 trong Công an nhân dân và thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu của Bộ Công an để tổ chức xét các danh hiệu theo quy định.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ đã tổ chức các cuộc họp, tiến hành thẩm tra, xác minh, đăng tải thông tin cá nhân nghệ sĩ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; thống nhất bỏ phiếu đề nghị Hội đồng cấp nhà nước phong tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.

Trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ CAND luôn phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc truyền bá, phổ biến các tác phẩm VHNT về đề tài "Công an nhân dân" đến công chúng

Trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ CAND luôn phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc truyền bá, phổ biến các tác phẩm VHNT về đề tài "Công an nhân dân" đến công chúng

"Những nghệ sĩ Công an nhân dân được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu đều có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có uy tín nghề nghiệp, được đồng nghiệp, nhân dân mến mộ", Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt được trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ CAND nói chung và các nghệ sĩ CAND được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú hôm nay.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ CAND luôn phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc truyền bá, phổ biến các tác phẩm VHNT về đề tài "Công an nhân dân" đến công chúng, bằng nghệ thuật để nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, tạo nên động lực to lớn trong việc xây dựng lý tưởng, phẩm chất, đạo đức cách mạng, phong cách ứng xử văn hóa, định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND.

Qua hoạt động nghệ thuật, các nghệ sĩ CAND đã góp phần phát hiện các nhân tố mới, tích cực, lan tỏa về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần xây dựng, phát triển toàn diện con người về đức, trí, thể, mĩ.

Thay mặt các nghệ sĩ được tôn vinh lần này, Trung tá Vũ Hồng Tuấn, cán bộ Nhà hát Kịch CAND bày tỏ niềm tự hào và hạnh phúc được có mặt trong buổi lễ và gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã dày công vun đắp các nghệ sĩ CAND được tỏa sáng và mang sứ mệnh người Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đến với khán giả cả nước và các cán bộ, chiến sĩ Công an.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến tài năng để tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, xứng đáng là người chiến sĩ CAND trên mặt trận văn hóa tư tưởng", NSND Vũ Hồng Tuấn bày tỏ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 10.