Apple, Samsung kiện nhau lên Tòa án Tối cao Mỹ

Apple, Samsung kiện nhau lên Tòa án Tối cao Mỹ

ANTD.VN - Ngày 11-10, vụ kiện liên quan tới bằng sáng chế mẫu thiết kế sản phẩm của 2 tập đoàn công nghệ Samsung và Apple đã được đưa ra Tòa án Tối cao Mỹ xét xử. Đây là vụ kiện đầu tiên về vi phạm thiết kế sản phẩm công nghệ được xử tại Toà án Tối cao Mỹ. 
Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

Philippines tuyên bố cách đối phó với Trung Quốc

ANTD.VN - Trong một bài thuyết giảng ngày 26-8 tại Đại học Luật Philippines ở Diliman, thành phố Quezon, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio cho biết, Philippines sẽ có biện pháp đối phó nếu Trung Quốc tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về Biển Đông và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
Ngồi tù oan 20 năm, nhận hơn 400.000 USD bồi thường

Ngồi tù oan 20 năm, nhận hơn 400.000 USD bồi thường

ANTĐ - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, ngày 13-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã quyết định bồi thường cho một người đàn ông 2,75 triệu nhân dân tệ (tương đương 422.000 USD) do bị kết tội oan và phải ngồi tù hơn 20 năm qua.

Hàn Quốc được trả hơn 1 triệu USD tiền "rửa" tại Mỹ

Hàn Quốc được trả hơn 1 triệu USD tiền "rửa" tại Mỹ

ANTĐ - Ngày 10-11, Bộ Tư pháp Mỹ đã trả lại Hàn Quốc hơn 1 triệu USD vốn thuộc về cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ trả lại khoản tiền đã được “rửa” ở Mỹ cho Hàn Quốc.
Tòa án Tối cao Pháp cấm dịch vụ taxi Uber giá rẻ

Tòa án Tối cao Pháp cấm dịch vụ taxi Uber giá rẻ

ANTĐ - Tòa án Tối cao Pháp ngày 22-9 đã chính thức đưa ra lệnh cấm đối với dịch vụ taxi giá rẻ UberPop, đồng thời bác đơn kháng cáo của công ty công nghệ có trụ sở ở Mỹ này vì cho rằng, hoạt động của Uber không chuyên nghiệp gây trở ngại cho hoạt động dịch vụ vận tải taxi của các hãng khác ở châu Âu.
Kẻ ấu dâm tàn ác

Kẻ ấu dâm tàn ác

ANTĐ - Maxim Kalinin, công nhân, bố của 5 đứa trẻ, đã bị Tòa án khu vực Omsk tuyên phạt tù chung thân về tội hiếp dâm và giết 2 đứa trẻ, trong đó có cả con trai hắn. Dư luận Nga đặc biệt quan tâm kết quả phiên xét xử phúc thẩm của Tòa án Tối cao Liên bang theo đơn kháng án của Kalinin. 

Triều Tiên tuyên án công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai

Triều Tiên tuyên án công dân Mỹ 6 năm lao động khổ sai

ANTĐ - Hôm nay (14-9-2014), Tòa án Tối cao Triều Tiên đã tuyên án 6 năm lao động khổ sai đối với Miller Matthew Todd (Mi-lơ Mát-thiu Tốt) – một du khách Mỹ, vì đã có những hành động thù địch chống lại Bình Nhưỡng khi xâm nhập lãnh thổ nước này dưới vỏ bọc khách du lịch hồi tháng 4/2013.
Hàn Quốc: Ứng viên thủ tướng rút lui

Hàn Quốc: Ứng viên thủ tướng rút lui

ANTĐ - Trong cuộc họp báo ngày 28-5, ông Ahn Dai-hee đã tuyên bố từ bỏ tư cách người được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ định cho vị trí Thủ tướng mới của nước này.
Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới sau vụ chìm phà Sewol

Hàn Quốc chỉ định Thủ tướng mới sau vụ chìm phà Sewol

ANTĐ - Ngày 22-5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Geun-hye đã chỉ định cựu Chánh án Tòa án Tối cao Ahn Dai-hee làm Thủ tướng mới của nước này, sau khi thủ tướng đương nhiệm từ chức để nhận trách nhiệm về thảm họa chìm phà hồi tháng trước.