Hàn Quốc được trả hơn 1 triệu USD tiền "rửa" tại Mỹ

ANTĐ - Ngày 10-11, Bộ Tư pháp Mỹ đã trả lại Hàn Quốc hơn 1 triệu USD vốn thuộc về cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ trả lại khoản tiền đã được “rửa” ở Mỹ cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc được trả hơn 1 triệu USD tiền "rửa" tại Mỹ ảnh 1Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan tại một phiên tòa nhiều năm trước

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Kim Hyun-woong đã gặp mặt người đồng cấp Mỹ Loretta Lynch hôm 9-10 tại trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington D.C và nhận được sự đồng ý trả lại khoản tiền liên quan tới ông Chun Doo-hwan. Cuộc thương lượng bắt đầu từ tháng 8-2013. Khoản tiền bao gồm 726.000 USD tiền bán căn nhà tại California của con trai cựu Tổng thống Hàn Quốc và 500.000 USD đầu tư vào công ty của con dâu của ông này ở Pennsylvania. 

Ông Chun Doo-hwan nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 1979 và lãnh đạo Hàn Quốc đến năm 1988. Năm 1997, Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết buộc ông ta phải nộp lại kho bạc 220,5 tỷ won do chiếm đoạt phi pháp từ năm 1981-1988. Các công tố viên còn thu giữ 600 tác phẩm nghệ thuật tại nhà  những người thân của cựu lãnh đạo này vào năm 2013 và bán đấu giá chúng, thu về 7,2 tỷ won. Gia đình ông Chun Doo-hwan còn phải trả nhà nước 100 tỷ won, chỉ bằng nửa số tiền tòa án yêu cầu.