Việt Nam yêu cầu Australia thông tin khách quan, đúng sự thật vụ tiền polymer

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động ngăn chặn virus Ebola; Việt Nam yêu cầu Australia thông tin khách quan, đúng sự thật vụ tiền polymer; Máy bay Mỹ liên tiếp không kích tại Iraq.
Bản tin phát thanh ngày 9-8-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Ngày 9-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, đang diễn biến nghiêm trọng tại một số quốc gia Tây Phi.

Tại buổi họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, bằng mọi biện pháp cần thiết nhằm đạt yêu cầu cao nhất là ngăn chặn bệnh dịch lây lan vào Việt Nam; đồng thời chủ động các phương án, kế hoạch phòng chống, dập dịch trong trường hợp dịch bệnh được phát hiện và có nguy cơ lây lan trong nước.

* Trước đó, ngày 8-8, Cục Hàng không Việt Nam đã có Chỉ thị yêu cầu các cảng vụ hàng không, cảng hàng không quốc tế và các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hàng không. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ hành khách đi máy bay từ vùng có dịch vào Việt Nam, phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn.

* Trước việc ngày 19-6-2014, Tòa án Tối cao bang Victoria, Australia ban hành Lệnh kiểm duyệt liên quan đến vụ án in tiền polymer, ngày 8-8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Đây là việc làm có dụng ý xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự cá nhân lãnh đạo, đất nước Việt Nam cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Australia. Việt Nam cực lực phản đối việc làm này của Tòa án Tối cao bang Victoria và nghiêm túc yêu cầu phía Australia giải thích rõ ràng Lệnh kiểm duyệt này và công khai thông tin khách quan, đúng sự thật về vụ việc. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức về tình hình an ninh, trật tự

* TAND tỉnh Phú Yên tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ một thanh niên đâm liên tiếp 4 người, khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương, do có một số tình tiết, chứng cứ quan trọng chưa được sáng tỏ.

* Đột nhập nhà hàng xóm để trộm cắp tài sản, bị con chủ nhà phát hiện, Nguyễn Văn Lưu (21 tuổi, trú thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã dùng chày gỗ liên tiếp đánh vào đầu, rồi tiếp tục dùng tay bóp vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

*Nghe khách nói tiếp viên không xinh, thực đơn không ngon, anh Trần Hoàn Nam (SN 1975, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) định bỏ sang nhà hàng khác thì bị Hoàng Hải Hậu (SN 1980, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), quản lý một nhà hàng ở bãi biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, đánh trọng thương rồi tử vong.

Những thông tin về tình hình quốc tế sẽ khép lại bản tin phát thanh ngày hôm nay

* Tờ CBS News cho biết, máy bay của quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 3 cuộc không kích nhằm vào các địa điểm đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ vào hôm 8-8. Trong cuộc họp báo vào chiều hôm 8-8, thư kí báo chí của nhà Trắng cho biết, Mỹ thực hiện những hành động không kích này là để bảo vệ nhân sự Mỹ, ngăn một cuộc khủng hoảng về nhân đạo và giúp lực lượng an ninh Iraq chống lại quân khủng bố.

* Cũng trong ngày 8-8, Thủ tướng Ukraine, Arseniy Yatsenyuk cho biết, Ukraine đã sẵn sàng chặn mọi đường vận chuyển của Nga đi qua lãnh thổ nước này, bao gồm các chuyến bay và khí đốt cung cấp cho châu Âu.