Tổ chức Y tế Thế giới sa thải Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sa thải ông Kasai Takeshi, Giám đốc hàng đầu của văn phòng WHO ở Tây Thái Bình Dương do cáo buộc có hành vi không phù hợp.
Ông Kasai Takeshi là bác sĩ người Nhật Bản, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm

Ông Kasai Takeshi là bác sĩ người Nhật Bản, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm

Trong một email gửi tới các nhân viên mới đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo, ông Kasai Takeshi đã bị “sa thải” sau cuộc điều tra nội bộ kết luận ông này có “hành vi sai trái” trên cương vị Giám đốc WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tổng giám đốc Tedros không nhắc đến tên ông Kasai, chỉ đề cập đến chức danh của ông là Giám đốc WHO ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của WHO, một giám đốc khu vực bị cách chức.

“Đây là một quá trình khó khăn và chưa từng có tiền lệ với tất cả”, ông Tedros viết trong bức thư. Tổng giám đốc WHO cũng cho biết, tổ chức này sẽ bổ nhiệm một giám đốc tạm thời phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương vào tháng 4, trước khi tổ chức cuộc bầu cử mới vào tháng 10.

Ông Kasai Takeshi là bác sĩ người Nhật Bản, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm 2019 và dẫn đầu các nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở châu Á.

Tuy nhiên, từ năm ngoái, ông Kasai được cho là nghỉ phép sau khi nhân viên cáo buộc ông có những nhận xét phân biệt chủng tộc. Sau đó WHO đã tiến hành điều tra nội bộ về các cáo buộc trên.

Trong tuyên bố đưa ra trước đó, ông Kasai phủ nhận những tố cáo về hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào các nền văn hóa hoặc quốc gia cụ thể.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản, quốc gia ủng hộ đề cử ông Kasai cho vị trí Giám đốc khu vực của WHO, đã từ chối bình luận về vụ việc.