Tình trạng buôn lậu trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tình trạng buôn lậu ở trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng; Ông Trần Văn Tuyển xin mua lại căn nhà ở TP. Hồ Chí Minh; Nhật tăng cường tuần tra trên biển; Trung Quốc mạnh tay xử lý nạn tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 23-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

 * Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đã khẳng định: Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, trong đó ở Việt Nam trầm trọng hơn và phạm vi rộng hơn. Theo ước tính, mỗi năm, lượng hóa nhập lậu qua biên giới nước ta lên đến hàng chục tỷ USD.

* Ngày 22-11, ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết đã ký quyết định thu hồi khu đất số 598B5 Nguyễn Thị Định (phường Phú Khương, TP Bến Tre) do Quân khu 9 hồi năm 1992 đã cấp cho ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ.

Căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khẳng định UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan ra quyết định thu hồi căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển. Theo Chủ tịch UBND TP, ông Lê Hoàng Quân, ông Trần Văn Truyền có đề nghị đóng thêm nghĩa vụ tài chính để mua lại căn nhà số 105 Nguyễn Trọng Tuyển, nhưng TP không đồng ý và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư.

* Đề án đổi mới sách giáo khoa đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công luận với nhiều ý kiến trái chiều và nhiều thách thức được chỉ ra. Dự kiến, đề án sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngày 28-11.

* Kết quả xét nghiệm máu cho hơn 300 trẻ từ 0-10 tuổi ở thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, Hưng Yên cho thấy, hầu hết những đứa trẻ này đều có chì trong máu với hàm lượng vượt ngưỡng từ 3-7 lần mức cho phép, và đã có những trường hợp bị dị tật. Nghiên cứu của Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường, Bộ Y tế cho biết, đây là hậu quả của nghề tái chế pin, ắc quy hơn 30 năm của người dân địa phương.

Xe khách giường nằm lao sang phần đường ngược chiều sau khi tông xe tải cùng chiều - Ảnh Otofun

* Đêm 22-11, khi đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Cẩm Khê – Phú Thọ, một chiếc xe khách giường nằm của hãng Bảo Long bất ngờ mất lái, tông vào xe tải cùng chiều, rồi bay qua dải phân cách sang phần đường ngược chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải và phụ xe khách bị thương, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn. 

* Nhằm ngăn chặn triệt để tính trạng tàu cá Trung Quốc đến khai thác trộm san hô trong các khu vực gần quần đảo Ogasawara. Bắt đầu từ ngày 21-11, Nhật Bản đã huy động hơn 20 tàu tuần tra trên biển, tiến hành trấn áp đối với các tàu cá phi pháp của Trung Quốc, nếu tàu nào cố tình sẽ bị bắt giữ.

Tình trạng buôn lậu trong nước diễn ra ngày càng trầm trọng ảnh 3

Tướng Từ Tài Hậu khi còn đương chức

* Trong vòng ba tháng gần đây, 3 tướng quân đội Trung Quốc đã tự sát vì bị điều tra tham nhũng. Các nhà quan sát chính trị xem những vụ tự tử này là hậu quả từ  chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo tạp chí The Diplomat (trụ sở ở Nhật Bản), chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đến nay đã khiến cho 56 quan chức cấp cao rớt chức, nhưng trong số này chỉ có 3 quan chức của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bao gồm ông Từ Tài Hậu - nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. China Topix cho rằng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình có thể sẽ khiến cho thêm nhiều vị tướng, quan chức cấp cao Trung Quốc phải tự sát.

* Nhóm Hồi giáo cực đoan al Shabaab của Somali đã bắn chết 28 người không theo đạo Hồi trên cùng một chuyến xe buýt ở Kenya ngày 22-11. Al Shabaab lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc và nói rằng vụ hành quyết nhằm trả đũa việc các cảnh sát đã bao vây, buộc nhà thờ Hồi Giáo ở thành phố cảng Mombasa đóng cửa. Trong cuộc bao vây đó, cảnh sát bắn chết một người, bắt hơn 400 người khác.