Trung Quốc quyết trừng trị tham nhũng trong quân đội

ANTĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1-8 khẳng định quyết nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong ngành quân đội để giữ gìn sự liêm chính của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bộ Chỉ huy quân đội Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến hôm 1-8

Tuyên bố được đưa ra khi ông Tập Cận Bình dự lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập PLA tại Bộ Chỉ huy quân đội Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến, nơi ông từng có 17 năm công tác. Cũng tại đây, ông Tập Cận Bình hối thúc quân đội Trung Quốc tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với người dân, đồng thời tránh các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thói xa hoa, lãng phí và tham nhũng. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, yêu cầu đối với quân đội là trung thành, kiên định với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Hồi tháng trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo khai trừ khỏi đảng đối với ông Từ Tài Hậu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và điều tra cáo buộc tham nhũng. Đây được coi là bước đầu của chiến dịch triệt xóa nạn  tham nhũng trong quân đội Trung Quốc.