[Tin nhanh sáng 5-11-2022] Chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt; Lừa 1,3 tỷ đồng của nhiều người muốn vay tiền qua mạng; Thợ mỏ Hàn Quốc sống sót sau 9 ngày mắc kẹt; Twitter sa thải 50% nhân viên. 

Chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng, tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (5/11) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tú (SN 1987, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Tú làm việc với cơ quan công an - Ảnh: CACC

Nguyễn Ngọc Tú làm việc với cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Tú là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Đông Nam Bộ (trụ sở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trong quá trình hoạt động, Tú đã sử dụng pháp nhân Công ty Đông Nam bộ ký hợp đồng bán đất nền tại thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), sau đó chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm 1,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã phát lệnh truy nã đối với Tú.

Lừa 1,3 tỷ đồng của nhiều người muốn vay tiền qua mạng

Ngày 5/11, Vũ Đức Anh, 18 tuổi, ở Hà Nội bị Công an Thừa Thiên Huế khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vũ Đức Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Hồng

Vũ Đức Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Hồng

Nhà chức trách cáo buộc, Anh tạo nhiều tài khoản Facebook ảo rồi đăng tải các bài viết, hình ảnh với nội dung cho vay tiền. Khi có người liên hệ, Anh giao dịch và đề nghị họ cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu.

Nghi can yêu cầu họ trả tiền phí vay từ 500.000 đồng đến một triệu đồng vào tài khoản của mình để tạo lòng tin. Nhận xong tiền, Anh cắt liên hệ, chiếm đoạt số tiền. Từ tháng 5/2021 đến khi bị bắt, Anh bị cáo buộc đã lừa hơn 1,3 tỷ đồng.

Thợ mỏ Hàn Quốc sống sót sau 9 ngày mắc kẹt

Hai thợ mỏ bị mắc kẹt ở khu vực sâu khoảng 190 m dưới lòng đất, kể từ khi mỏ kẽm bị sập hôm 26/10 ở quận Bonghwa, cách thủ đô Seoul 244 km về phía đông nam. Họ được đưa ra ngoài an toàn hôm 4/11.

Lực lượng cứu hộ dìu người thợ mỏ bị mắc kẹt hơn 9 ngày sau vụ sập mỏ ở quận Bonghwa, Hàn Quốc, hôm 4/11. Ảnh: Yonhap.

Lực lượng cứu hộ dìu người thợ mỏ bị mắc kẹt hơn 9 ngày sau vụ sập mỏ ở quận Bonghwa, Hàn Quốc, hôm 4/11. Ảnh: Yonhap.

Giới chức cứu hộ cho biết hai người thợ mỏ đều họ Park, một người 62 tuổi và một người 56 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện và tình trạng sức khỏe vẫn ổn định sau 221 giờ ở dưới lòng đất.

"Bố tôi đã bước ra khỏi căn hầm sập trong tình trạng sức khỏe tốt. Thật không tin nổi", Park Geun-hyung, con trai của người thợ mỏ 62 tuổi, cho biết.

Twitter sa thải 50% nhân viên

Twitter sa thải khoảng 3.700 người, tương đương 50% số nhân viên. Đây là thông báo mới nhất của Twitter sau những đồn đoán về việc sa thải hàng loạt.


Theo người đứng đầu bộ phận an toàn và liêm chính của Twitter, Yoel Roth, việc sa thải đã ảnh hưởng đến một nửa số lượng nhân viên. Trong đó 15% nhân viên chịu trách nhiệm ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch và nội dung có hại đã bị cho thôi việc. Khả năng kiểm duyệt nội dung của Twitter được duy trì.

Tỷ phú Elon Musk, người vừa mua lại Twitter, cho biết "thật không may, không có lựa chọn nào khác khi công ty đang lỗ hơn 4 triệu USD mỗi ngày". Tất cả nhân viên bị ảnh hưởng đều được cung cấp 3 tháng trợ cấp thôi việc.