[Tin nhanh tối 1-11-2022] Tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai, thu súng và ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai, thu súng và ma tuý; Tóm gọn đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài; Số người thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tăng mạnh; Hàn Quốc công bố mức bồi thường cho nạn nhân thảm kịch Itaewon. 

Tạm giữ nhóm đối tượng đánh bạc ở Đồng Nai, thu gsúng và ma tuý

Ngày 1/11, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi tham gia đánh bạc, tàng trữ ma tuý và vũ khí trái phép. Các đối tượng gồm: Phạm Văn Thịnh (SN 1996), Nguyễn Minh Phúc (SN 1991), Trần Thị Giành (SN 1992), Lê Văn Tính (SN 1989) và Vạn Thị Kim Diệu (SN 1993).

Đối tượng Phạm Văn Thịnh cùng tang vật. Ảnh: CACC

Đối tượng Phạm Văn Thịnh cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ lắc bầu cua và gần 11 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Thịnh (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) phát hiện 1 khẩu súng (giống khẩu súng Rulo), 9 viên đạn và 7 gói nilon màu trắng (nghi ma túy đá).

Tóm gọn đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài

Ngày 1/11, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Thanh, SN 1988; trú tại thôn 4, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi Cướp tài sản của chị Z.H.Q (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang làm việc tại công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam, KCN Quang Châu).

Đối tượng Bùi Văn Thanh

Đối tượng Bùi Văn Thanh

Theo đó vào 21h ngày 27/10/2022, tại đoạn đường đất thuộc thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Thanh đã dùng dao khống chế, uy hiếp rồi cướp một túi xách, bên trong có chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A6 (trị giá khoảng 3 triệu đồng) và 600.000 đồng tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân của chị Z.H.Q.

Số người thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ tăng mạnh

Tính đến hôm nay (1/11), số người thiệt mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ đã tăng lên con số 135. Chiến dịch tìm kiếm đã bước sang ngày thứ ba dù nhà chức trách cho biết, gần như tất cả những người được cho là mất tích đã được tính.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ sập cầu treo ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ sập cầu treo ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Reuters, cây cầu treo bắc qua sông Machchhu ở Morbi, chật cứng người tham quan bất ngờ bị sập vào tối 30/10, khiến nhiều người rơi từ độ cao 10m xuống nước. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết, họ tin là có khoảng 200 người ở trên cầu vào thời điểm bị sập. Các đội ứng phó thảm họa quốc gia, quân đội Ấn Độ đang tiếp tục chiến dịch tìm kiếm nạn nhân, trong khi người dân địa phương tập trung hai bên bờ sông.

Hàn Quốc công bố mức bồi thường cho nạn nhân thảm kịch Itaewon

Hãng tin Yonhap dẫn quy tắc cứu trợ của Bộ An toàn nội vụ Hàn Quốc ghi rằng, mỗi gia đình có người thân thiệt mạng trong thảm họa quốc gia, như vụ giẫm đạp ở Itaewon, sẽ nhận được khoản bồi thường 20 triệu Won (tức khoảng 14.100 USD), những người bị thương sẽ được nhận từ 5-7 triệu Won (từ 3.250-7.000 USD).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới đặt hoa tại điểm tưởng niệm ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới đặt hoa tại điểm tưởng niệm ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, gia đình những nạn nhân xấu số sẽ nhận được nhận thêm chi phí tổ chức tang lễ cùng phương tiện di chuyển, 15 triệu Won (khoảng 10.500 USD) cho mỗi nạn nhân.