[Tin nhanh tối 2-11-2022] Triệt phá đường dây sản xuất hàng nghìn chai dầu nhớt Castrol giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Triệt phá đường dây sản xuất hàng nghìn chai dầu nhớt Castrol giả; Làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe; Triều Tiên phóng tên lửa nhiều chưa từng thấy; Người dân đã cảnh báo cơ quan chức năng về thảm họa giẫm đạp Itaewon. 

Triệt phá đường dây sản xuất hàng nghìn chai dầu nhớt Castrol giả

Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gồm: Giang Văn Định (SN 1985, trú tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978), trú tại xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Phát hiện hàng nghìn chai dầu nhớtCastrol giả

Phát hiện hàng nghìn chai dầu nhớtCastrol giả

Công an cũng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Thanh Thương (SN 1969, trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó ngày 19/10, Công an tiến hành kiểm tra xe tải BKS 93H - 03681 do Giang Văn Định điều khiển, phát hiện trên xe 528 chai dầu nhớt Castrol giả. Khám xét khẩn cấp nhà của Thương phát hiện, tạm giữ 690 chai nhớt giả nhãn hiệu castrol như: Castrol Power1, Scooter… và các công cụ, phương tiện để thực hiện sản xuất dầu nhớt giả.

Làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe

Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Vượng (28 tuổi), Hoàng Văn Đằng (27 tuổi), Tống Xuân Duy (19 tuổi) và Cao Thị Hiền (19 tuổi) cùng trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnLàm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, từ tháng 6 đến 10/2022, Vượng tạo ra khoảng 20 trang Fanpage trên Facebook, đăng quảng cáo nhận cấp/đổi giấy phép lái xe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu.

Giá một bộ giấy phép lái xe môtô là 1,3 triệu đồng, ôtô từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng.

Ngày 6/10, đường dây bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Các nghi can khai đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả. Nhưng Công an tỉnh Phú Thọ nghi các bị can đã lừa nạn nhân trên 20 tỉnh, thành và bán khoảng 1.000 giấy phép lái xe.

Triều Tiên phóng tên lửa nhiều chưa từng thấy

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên trong ngày 2/11/2022 liên tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn các loại ra vùng biển phía đông và tây bán đảo.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng thử hồi tháng 3/2021. Ảnh: KCNA.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng thử hồi tháng 3/2021. Ảnh: KCNA.

Sau khi khai hỏa 3 tên lửa từ khu vực Wonsan ra biển sáng nay, Triều Tiên tiếp tục phóng thêm 20 tên lửa khác trong ngày. Nước này cũng bắn hơn 100 quả đạn pháo vào vùng đệm quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Triều Tiên chưa từng phóng tên lửa với tần suất dày đặc như vậy trước đây. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin, cũng như chưa công bố hình ảnh các vụ phóng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là "hành động xâm phạm lãnh thổ đầu tiên kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt". Nhà Xanh tuyên bố sẽ "phản ứng cứng rắn và nhanh chóng" để buộc Bình Nhưỡng "trả giá vì hành động gây hấn".

Người dân đã cảnh báo cơ quan chức năng về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 2/11 thông báo sẽ lập đối sách tổng hợp, đổi mới hệ thống ứng phó với các cuội gọi qua tổng đài 112 ngay sau khi quá trình điều tra nguyên nhân thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon kết thúc.

Xe cứu thương tại hiện trường thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Xe cứu thương tại hiện trường thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Khoảng 4 tiếng trước khi xảy ra thảm họa, người dân đã gọi về tổng đài 112 để thông báo về tính chất nguy hiểm do dòng người tập trung quá đông ở Itaewon, nhưng Cơ quan Cảnh sát đã không có biện pháp ứng phó phù hợp. Thủ tướng Han Duck-soo trong cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã chỉ thị Cơ quan Cảnh sát phải điều tra triệt để về quá trình ứng phó với sự cố.