"Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông"

ANTĐ - Là tên cuốn sách mới được ra mắt chiều nay (12/5) của nhà báo Nguyễn Huy Minh (Phó trưởng ban Thư ký Báo Lao động). Trước đó anh đã ra mắt độc giả tập phóng sự- ký sự "Kimono trong rừng thẳm".
Nhận xét về cuốn sách, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá: "Đây không phải là lối viết phóng sự- ký sự quen thuộc như cuốn Kimono trong rừng thẳm, mà được chuyển tải bằng các thể loại khác nhau: phỏng vấn, chân dung, bình luận... Nhưng dù được sử dụng bằng thể loại báo chí nào thì vẫn là một lối kể chuyện giản dị mà đầy lôi cuốn, lấp lánh trong đó niềm kiêu hãnh và tình yêu thương quê hương Việt Nam mình".
"Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông" ảnh 1
Nhà báo Nguyễn Huy Minh (ngồi) trong buổi ra mắt cuốn sách
"Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông"

Cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần 1: Khái quát một cách rõ nét chân dung những nhà văn, nghệ sĩ, giáo sư...cùng những lời tự sự, kể chuyện bình dị của những con người giàu lòng nhiệt huyết với quê hương, với nghề nghiệp, với con người Việt Nam (Tự sự của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ba anh em họ Mai và một lối ứng xử quyền lực...) Phần 2: Tuyển tập những bài báo, bài viết về văn hóa người Việt trong thời kỳ dựng nước (Trống đồng Ngọc Lũ, Môn hạ sảnh ấn, Ngọc tỉ truyền quốc triều Nguyễn...). Phần 3: Những bài viết về văn hóa, chính trị, quân sự hiện đại của người Việt với bạn bè quốc tế (Biển Đông, tâm điểm của thế giới tương lai, Tìm lại con đường tơ lụa trên Biển Đông...). Tại buổi ra mắt cuốn sách chiều nay (5/12) do Alpha Books tổ chức, các độc giả cũng đã có cơ hội nghe nhà báo Huy Minh chia sẻ thêm về nội dung cuốn sách, từ khi ấp ủ thai nghén ý tưởng, rồi quá trình thực hiện, đi tìm những con người có thật, những nhân vật lịch sử... trở về chắp bút, cho đến khi cuốn sách "ra lò"...Anh đồng thời cũng tiết lộ một số ý tưởng để thực hiện cuốn sách tiếp theo trong thời gian tới.