Tiết lộ thú vị về dàn thí sinh "Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi "Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023" thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh ở cả trong và ngoài nước.
Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức "Mrs Grand Vietnam 2023"

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức "Mrs Grand Vietnam 2023"

"Mrs Grand Vietnam - Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam" được Sở VH&TT Hà Nội cấp phép tổ chức với mục đích tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam tài sắc, trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, yêu chuộng hoà bình. Theo thông tin được ban tổ chức công bố, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 25 tuổi đến 45 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, có vẻ đẹp hài hòa; đã lập gia đình hoặc đã ly hôn, hoặc là mẹ đơn thân (chưa đăng ký kết hôn) ,có chiều cao từ 1,57m trở lên. Cuộc thi chấp nhận cả thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Đến thời điểm này, cuộc thi đã chọn ra được nhiều gương mặt ưu tứ bước vào vòng bán kết. Đương kim "Miss Grand International - Hoa hậu Quý bà Hòa bình quốc tế" Phan Kim Oanh, trưởng ban tổ chức "Miss Grand Vietnam 2023" cho biết, ban tổ chức cùng hội đồng giám khảo đã làm việc rất kỹ lưỡng, cẩn trọng, tìm hiểu rõ mọi thông tin về lý lịch cũng như đạo đức của các thí sinh ngay từ vòng sơ khảo để từ đó chọn ra Top 50 gương mặt nổi trội nhất bước vào vòng bán kết. Phía đơn vị tổ chức cũng tiết lộ 5 gương mặt khá ấn tượng trong số Top 50 này.

Theo đó, thí sinh đầu tiên là Bùi Thị Sao Mai, sinh năm 1996 đến từ Hòa Bình, hiện đang là giáo viên giảng dạy tại một trường học có tiếng ở Hà Nội. Người đẹp này sở hữu chiều cao 1m60 và nụ cười rạng rỡ.

Đây không phải lần đầu tiên nữ giáo viên này ghi danh tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, cô từng thi "Người đẹp xứ Mường" và giành giải 3 chung cuộc cùng với giải “Người đẹp trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất”.

Vòng bán kết cuộc thi cũng ghi nhận sự xuất hiện của một thí sinh dân tộc thiểu số Êđê đến từ Đắk Lắk - người đẹp H'trưa Êban sinh năm 1995. Cô sở hữu chiều cao 1m57, hiện đang là giáo viên mầm non tại một trường học ở TP.HCM. H'trưa Êban từng là một trong 50 đại diện học sinh toàn quốc tham dự buổi gặp mặt các em nhỏ vượt khó và học sinh có thành tích học tập xuất sắc được tổ chức lần thứ 1 tại Hà Nội vào năm 2008.

Lần đầu đến với một cuộc thi sắc đẹp, H'trưa Êban bày tỏ, cô mong muốn được thể hiện mình: một cô gái dân tộc, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn phấn đấu trong học tập, vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt, người đẹp Êđê chia sẻ, cô hy vọng thông qua cuộc thi này, nếu giành được giải cao sẽ có cơ hội thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi vùng sâu, vùng xa.

Gương mặt tiếp theo gây ấn tượng tại vòng bán kết "Mrs Grand Vietnam 2023" là Lê Hải Phượng sinh năm 1982, hiện đang là giám đốc một trung tâm đào tạo về nghệ thuật tại Hà Nội. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp này tham gia một sân chơi nhan sắc. Trước đó, cô được biết đến với danh hiệu “Người đẹp tài năng”, “Thí sinh được yêu thích nhất” tại cuộc thi "Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2022".

Một thí sinh khác đến từ thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng là Đoàn Thị Thu Hằng sinh năm 1985. Cô từng làm công việc điều dưỡng tại một bệnh viện, hiện đã chuyển sang công việc kinh doanh. Thu Hằng có lợi thế về làn da trắng và gương mặt khả ái. Cô cũng là một trong những thí sinh sáng giá ngay từ những vòng đầu của cuộc thi.

Gương mặt cuối cùng trong số 5 thí sinh ấn tượng đầu tiên của Top 50 "Mrs Grand Vietnam 2023" là Nguyễn Thị Hồng Mến sinh năm 1987 đến từ Ninh Bình. Cô hiện đang công tác tại một ngân hàng với chức vụ trưởng phòng. Đến với cuộc thi, Hồng Mến tự tin với các phần thi thể hiện năng khiếu múa và cho biết đã tập luyện bộ môn Yoga trong một thời gian dài. Trước đó ở vòng sơ loại cuộc thi, người đẹp này đã có màn ứng xử tự tin tại vòng phỏng vấn cùng ban giám khảo.

Theo kế hoạch, đêm chúng kết cuộc thi sẽ diễn ra ngày 30-8-2023. Thí sinh giải ngôi vị cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường "Mrs Grand International 2023" diễn ra tại Myanmar.