Tiết lộ cuộc đối đầu của Minh Hằng và Ngọc Trinh trong phim Tết 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Minh Hằng chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đóng với Ngọc Trinh trong một bộ phim và bày tỏ sự ngạc nhiên trước diễn xuất của đàn em.

"Chị chị em em 2" do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dàn dựng, bấm máy từ cuối tháng 6-2022 với cặp diễn viên chính là Minh Hằng và Ngọc Trinh. Phim được tiết lộ là sẽ mang màu sắc nữ quyền vui nhộn, lấy bối cảnh Sài thành hoa lệ gần 100 năm trước, trong đó hai nữ diễn viên chính sẽ hóa thân vào vai hai mỹ nhân nức tiếng một thời Ba Trà - Tư Nhị làm bao người mê đắm. Chuyện phim hứa hẹn nhiều tình tiết kịch tính khi khai thác góc khuất của vòng xoáy tình yêu và thù hận, tiền bạc và quyền lực...cùng những câu chuyện chưa từng kể về cuộc sống hào nhoáng của giới thượng lưu nhưng đánh đổi lại là những khổ đau, giằng xé trong tâm hồn. Phim dự kiến khởi chiếu vào đúng ngày mùng Một Tết Nguyên đán (22/1/2023).

Sau đoạn video ngắn giới thiệu hoạt cảnh thú vị về cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật chính xung quanh "bài giảng” chinh phục đàn ông đắt giá, thì ở thước phim mới nhất dài 90 giây, câu chuyện về hai mỹ nhân này được khắc họa rõ nét hơn. Cả hai vốn là những cái tên nổi tiếng "sắc nước hương trời" ở mảnh đất phồn hoa đô hội, vô tình gặp và gắn kết với nhau.

Ba Trà được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn”, “Hoa hậu không vương miện” nhờ dung mạo xinh đẹp, được bao "tay chơi" khắp nơi săn đón và cung phụng. Trong khi đó, Tư Nhị là cô gái mang hai dòng máu, sở hữu nhan sắc phóng khoáng và gợi cảm. Có xuất thân nghèo khó giống nhau, cặp đôi tìm được sự đồng cảm, Ba Trà đồng ý để Tư Nhị về ở cùng, dìu dắt cô trở thành cô gái được giới nhà giàu để mắt tới nhờ thông thạo nhiều "chiêu" quyến rũ đàn ông. Không lâu sau đó, Tư Nhị tự mãn với nhan sắc và vị thế bản thân, lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân và muốn cướp ngôi vị số 1 của ân nhân từng cưu mang mình. Từ đây, những đấu đá giữa hai người con gái đẹp nổ ra, kéo theo những âm mưu khủng khiếp, những giằng xé nội tâm và sau đó là đoạn kết không ai ngờ cho hai người con gái từng được mệnh danh đẹp nhất Sài Thành.

Bên cạnh việc hé lộ một phần giai thoại của hai mỹ nhân Ba Trà - Tư Nhị, những thước phim mới của "Chị chị em em 2" còn tái hiện lại hình ảnh Sài thành hoa lệ những năm 30 của thế kỷ trước. Theo đó, từng góc phố, bóng dáng những con người được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nhà sản xuất Will Vũ chăm chút tỉ mỉ nhằm mang lại không khí chân thực cho người xem.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng lần này đảm nhận vai “đệ nhất mỹ nhân” Ba Trà với nhan sắc xiêu lòng người, đốn ngã trái tim bao công tử, nhưng cũng mang nhiều ẩn ức trong cuộc đời, khiến cô sớm chịu cảnh “coi đời lạnh như băng”, đắm chìm trong thú vui vật chất để quên bớt cuộc đời nhiều oan nghiệt. Trong khi đó, Ngọc Trinh hiện lên trong phim với vai diễn Tư Nhị có vẻ đẹp rực rỡ, gợi cảm nhưng cũng đầy hồn nhiên, hào sảng. Mối quan hệ của cả hai được mô tả là "duyên tương trợ hóa hận thù".

Trong phim, Minh Hằng xuất hiện với tạo hình sang trọng cao quý với mái tóc uốn bồng bềnh mang đậm hơi hướng thời trang những năm 1930, lúc lại quyến rũ trong những bộ váy khoe hình thể gợi cảm. Trong một đoạn video ghi lại cảnh hậu trường trong sự kiện, Minh Hằng còn thể hiện diễn xuất tài tình bằng ánh mắt, cơ thể khi thể hiện những phân đoạn tức giận đến bùng nổ, điên cuồng la hét, đập phá đồ đạc. Minh Hằng cho biết đây là lần đầu cô đảm nhận vai diễn một nhân vật hoài cổ ở thế kỷ trước nên khá hào hứng và thích thú. Nhưng đây cũng là áp lực cho nữ diễn viên khi phải thể hiện nhân vật có thật, khiến cô mất nhiều thời gian mày mò tìm hiểu để thể hiện nhân vật chân thực và tiệm cận với hình mẫu nhất có thể.

Từng cộng tác với Minh Hằng trong nhiều dự án phim trước đây, nhưng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết anh chưa khi nào hết ngạc nhiên, bất ngờ với thái độ làm việc chuyên nghiệp, chuẩn chỉ của người đẹp.

“Bình thường, các diễn viên khác sẽ cố gắng để làm mình đẹp nhất có thể, còn Minh Hằng lại sợ nhân vật của mình đẹp quá. Cô luôn làm mọi thứ vừa đủ, tiết chế make-up đầu tóc để khán giả tập trung vào diễn xuất và nội tâm nhân vật. Hằng là một người yêu nghề và có trách nhiệm với công việc, luôn làm mọi thứ nghiêm túc và hết mình.” - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ.

Về phần mình, Ngọc Trinh cho biết, ban đầu cô hơi ngại và lo lắng, thậm chí còn hỏi thẳng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng lý do giao vai diễn này cho mình. Tuy nhiên sau đó được mọi người ủng hộ và hỗ trợ, "nữ hoàng nội y" dần lấy lại tự tin. Nữ diễn viên cho biết, vượt qua những rụt rè ban đầu đó, cô tự tin vì biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Cô chủ động tìm đến đàn chị - diễn viên Kathy Uyên để học diễn xuất. Vớu cô thì đây là cơ hội để thử thách bởi quá trình quay quá vất vả, song lại là một bộ phim có kịch bản quá hay.

"Chị chị em em 2" là lần đầu tiên Minh Hằng và Ngọc Trinh hợp tác. Minh Hằng chia sẻ, cô ấn tượng với đàn em ở sự mộc mạc, chân thành trong cuộc sống nhưng lại rất quyết liệt trong công việc. Ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Ngọc Trinh đã nhắn tin cho cô nhờ hướng dẫn về diễn xuất, giúp đỡ trong công việc. Trong công việc, Ngọc Trinh quyết liệt và hết mình, nhưng trong cuộc sống lại mộc mạc và chân thật, mọi sự buồn vui đều không giấu được trên gương mặt. Làm việc với Ngọc Trinh vì thế khá thoải mái, chỉ sau một thời gian hai chị em đã có thể dễ dàng phối hợp trong các cảnh quay dài.

Chọn một đề tài hấp dẫn và mới lạ, nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được kỳ vọng sẽ tạo ra cơn địa chấn lớn trong phòng vé trong dịp Tết âm lịch 2023 tới đây. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tự tin bày tỏ, dù là lần đầu làm việc với nhà sản xuất Will Vũ song anh khá bất ngờ trước nhiều tư duy táo bạo trong quy trình sản xuất phim của nhà sản xuất trẻ này. Bộ phim này, Vũ Ngọc Đãng cũng bỏ tiền đầu tư ngay từ khi hình thành ý tưởng. Điều mong muốn của anh là có cơ hội làm phim có bối cảnh thời xưa.

"Đây là lần đầu tiên Đãng làm phim 'bom tấn' đầu tư kinh phí nhiều lại chiếu Tết, nên mọi tư duy hoàn toàn khác trước đây. Đây không phải phim lịch sử mà chỉ là cảm hứng theo 2 nhân vât mỹ nhân Sài thành. Phim của Đãng không sử dụng kỹ xảo nhiều… chỉ để xóa nhà, dây điện hay những gì không hợp lý với giai đoạn lịch sử. Đãng thích sự mộc mạc, chân chất và tự nhiên và hoàn toàn do mình kiểm soát" - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiết lộ.

Vị đạo diễn nói thêm, một trong những áp lực lớn nhất khi làm bộ phim này là bối cảnh và phục trang. Về trang phục nhà thiết kế Đỗ Long đã phải thiết kế cho 2 mỹ nhân hơn 80 bộ. Riêng bối cảnh đã phải quay nhiều nơi. Đặc biệt phim đã mời tới 300 diễn viên quần chúng, trong đó có hơn nửa là diễn viên "Tây" cao, đẹp… dù phải trả tiền thù lao cho họ rất cao.