ANTĐ - Hệ thống vũ khí laser của Lockheed Martin (ADAM) mới đây đã tiêu diệt thành công một tên lửa ở khoảng cách 1,6 km. Trước đó, trong năm 2012, hệ thống này cũng đã được thử nghiệm thành công đối với mục tiêu là máy bay không người lái ở cự ly 1,5 km. Thời gian kể từ lúc khai hỏa tới lúc tiêu diệt mục tiêu là 3 giây.
ANTĐ - Anh Slavisa Pajkic (người Serbia) được mệnh danh là “người đàn ông ắc-quy”. Slavisa có thể chịu được điện áp lớn chạy qua người và tích điện để đun nước nóng lên 97oC trong 1 phút 37 giây, nướng chín xúc xích trong vòng 6 giây. Trong thời gian tới, Slavisa dự kiến sẽ ghi kỷ lục thứ ba với khả năng sạc điện một máy phát điện hàng nghìn vôn và bắn tia laser từ những ngón tay của mình.
ANTĐ - Năm 2011, công ty Rheinmetall đã hoàn tất thử nghiệm vũ khí laser 10Kw và đến cuối năm nay họ lại tiếp tục thành công với phiên bản nâng cấp 50Kw, có khả năng xuyên thủng các tấm thép dày 15mm ở cự ly 1km.
ANTĐ - Ai xăm mình? - Câu trả lời rằng đó là bất kỳ ai. Từ người mẫu, ca sỹ, diễn viên, người bình thường, giới trẻ, nam nữ bất kể tuổi tác lẫn địa vị công việc. Lý do để xăm mình cũng rất nhiều: do sở thích, do cá tính, do chạy theo “mốt”… Xăm thì dễ, những xóa xăm không phải là vấn đề đơn giản thế nên nhiều người đã trở thành nạn nhân của hình thức “trang điểm vĩnh viễn” là vì vậy.
ANTĐ - Hiện nay đã có một số công nghệ điều khiển thời tiết như việc can thiệp vào các cơn lốc xoáy và mưa. Trong tương lai không xa, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học dự báo, con người sẽ tạo ra được những công nghệ mới để có thể kiểm soát tất cả các loại thời tiết khi chúng ta cần.
Tại triển lãm quốc phòng và hàng không – không gian Nam Phi (AAD 2012), Công ty Mectron Brazil đã giới thiệu hệ thống vũ khí chống tăng tầm trung MSS-1.2 mới.
ANTĐ - Vicky Campbell, 27 tuổi đã vô cùng lo lắng khi có thể mất cả 2 đứa con song sinh của mình, và cô đã chia sẻ làm thế nào cô có thể cứu được đứa bé còn lại khi mà bé kia đã chết được 5 tuần trong tử cung.
ANTĐ - Các nhà khoa học Nga đã chế tạo thành công máy phát hiện vật liệu nổ nhạy nhất trên thế giới, có khả năng phát hiện các hạt vật liệu nổ ở trong không khí.
ANTĐ - Công nghệ laser đã được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học quân sự nói chung đặc biệt là mục tiêu chế tạo, sản xuất những loại vũ khí hiện đại có sức chiến đấu cao.
ANTĐ - Ngày 31-10, bác sĩ Phan Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Ninh, cho biết đã khám và chẩn đoán bệnh ban đầu cho cháu Phong (6 tuổi, ngụ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình).
ANTĐ - Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ đã phát triển một thiết bị cầm tay có khả năng loại bỏ chất phóng xạ bằng cách sử dụng chùm tia laser.