Xác định bệnh cậu bé mọc "lông" dày đặc

ANTĐ - Ngày 31-10, bác sĩ Phan Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Ninh, cho biết đã khám và chẩn đoán bệnh ban đầu cho cháu Phong (6 tuổi, ngụ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình).

Bác sĩ Phan Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã kết luận về căn bệnh kỳ lạ của cháu Nguyễn Văn Phong (6 tuổi) bị mọc lông, nổi vảy khắp người như da trâu.

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ Mỹ nhận định cháu Phong mắc chứng bệnh bớt tăng sắc tố. Đây là một loại bệnh ngoài da hay gặp với biểu hiện là các bớt màu xanh đen, nâu hay nâu đen; có thể xuất hiện ở mặt như bớt Ota, ở vùng cổ và phần trên cánh tay như bớt Ito, vùng thắt lưng và mông như bớt Mông Cổ.

Xác định bệnh cậu bé mọc "lông" dày đặc ảnh 1
Bác sĩ Mỹ đang xem bệnh cho cháu Phong tại nhà riêng của mình

Bệnh này đa số là bệnh bẩm sinh xuất hiện khi còn nhỏ, các dát sắc tố này có khi tồn tại trong suốt cuộc đời nếu không chữa trị kịp thời. Trường hợp của cháu Phong bị khá nặng, nếu không chữa kịp thời, các sắc tố sẽ lan rất nhanh khắp cả người.

Theo bác sĩ Mỹ, có hai cách điều trị để giảm bệnh cho cháu Phong nhưng tốn rất nhiều tiền, đó là “thẩm mỹ thay da” cho cháu Phong hay là “bắn tia lade”.


Anh Nguyễn Thanh Tú, bố cháu Phong, cho biết: Lúc mới sinh cháu bị chỉ có một nốt đen nhỏ sau đó lớn dần và lan rộng, cho đến bây giờ đã lan gần hết cả người. Do gia đình nghèo nên không có tiền để đưa cháu đi chữa trị. “Nếu bây giờ bắn tia la de và thẩm mỹ thì lấy tiền đâu ra mà chữa trị.” - anh Tú lo lắng.