Máy phát hiện chất nổ trong không khí

ANTĐ - Các nhà khoa học Nga đã chế tạo thành công máy phát hiện vật liệu nổ nhạy nhất trên thế giới, có khả năng phát hiện các hạt vật liệu nổ ở trong không khí.

Thiết bị phát hiện vật liệu nổ này có thể phát hiện ra một trong hàng triệu phân tử với khoảng cách 50m. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học ở Tomsk đã bắt đầu nghiên cứu loại máy này từ 5 năm trước đây. Tia laser sẽ quét bề mặt của đối tượng nghiên cứu và vài mét khối xung quanh, đồng thời chuyển thông tin về các hạt vật liệu nổ. Độ nhạy của thiết bị ở mức cực cao, nó có thể phát hiện ra vật liệu nổ ngay cả khi chúng đã được phân tán trong không khí với khoảng cách lớn. Giáo sư Valeri Losev thuộc nhóm nghiên cứu cho biết, hiện loại máy này đang trong giai đoạn thử nghiệm và nó phát huy hiệu quả trong khoảng cách 50m: “Năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm thiết bị này ở Biysk. Các chỉ số đều rất tốt, thiết bị hoạt động hiệu quả”.

Phát minh này của các nhà khoa học Nga được coi là phương pháp chắc chắn và đáng tin cậy nhất trong các phương pháp xác định chất nổ hiện nay trên thế giới.