Thưởng lãm những ngày Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -
Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết đồng bào xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội sáng mùng 1 Tết, ngày 8-2-1958 sẽ được trưng bày tại triển lãm

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết đồng bào xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội sáng mùng 1 Tết, ngày 8-2-1958 sẽ được trưng bày tại triển lãm

- Triển lãm ảnh “Đất nước vào xuân”. Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, từ ngày 26-1 đến ngày 30-3, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra triển lãm ảnh “Đất nước vào Xuân”.

Triển lãm trưng bày 40 bức ảnh thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân cả nước nhân dịp Tết đến, Xuân về. Triển lãm sẽ gợi lại ký ức nhiều người qua những hình ảnh, tư liệu, những bức thư, bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và gửi tặng đồng bào, chiến sỹ cả nước nhân dịp năm mới.

Tại triển lãm cũng trưng bày một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm hỏi, chúc Tết đồng bào cùng hình ảnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân… Phần triển lãm với nội dung “Sắc xuân trên mọi miền đất nước” sẽ trưng bày hơn 100 bức ảnh cho thấy một bức tranh xuân vui tươi, phấn khởi đón năm mới trên mọi miền Tổ quốc.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn vở xiếc kết hợp cải lương “Thượng thiên Thánh Mẫu” vào ngày mùng 6 Tết

Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn vở xiếc kết hợp cải lương “Thượng thiên Thánh Mẫu” vào ngày mùng 6 Tết

- Vở cải lương - xiếc “Thượng thiên Thánh Mẫu”. Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn vở xiếc kết hợp cải lương “Thượng thiên Thánh Mẫu” vào ngày mùng 6 Tết tại số 67-69 Trần Nhân Tông. Khán giả đến rạp cần tiêm đủ 2 mũi vaccine, test nhanh Covid-19 trước khi vào rạp và khai báo y tế đầy đủ.

“Thượng thiên Thánh Mẫu” do Lê Thế Song - Xuân Hồng làm tác giả kịch bản, NSND Triệu Trung Kiên - Tống Toàn Thắng làm đạo diễn, có sự kết hợp hòa quyện của 2 loại hình nghệ thuật cải lương và xiếc. Tác phẩm mang đến cách thưởng thức nghệ thuật có tính giải trí cao nhưng vẫn đầy triết lý sâu sắc, tính trữ tình và tư duy bác học của sân khấu đương đại. Vở diễn đem lại cho khán giả kiến thức đầy đủ hơn về hình tượng Thánh Mẫu và sự khởi tạo nên đạo Mẫu Việt Nam với tinh thần tôn vinh những vị danh tướng, danh thần, nữ thần có công đức trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Những lớp diễn cùng thủ pháp xử lý của đạo diễn đã tạo nên một mạch diễn nhiều cảm hứng. Xiếc, ảo thuật đan quyện vào câu chuyện kể của cải lương tạo thành sự hấp dẫn và có chiều sâu trong nghệ thuật.

Tác phẩm vẽ hổ của họa sĩ Tào Linh

Tác phẩm vẽ hổ của họa sĩ Tào Linh

- Thưởng lãm tranh Tết “Tiễn Sửu đón Dần” trên nền tảng số. Khác với những lần triển lãm thực địa trước, lần này, để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19, nhóm họa sĩ G39 sẽ tổ chức triển lãm “Tiễn Sửu đón Dần” trên trang Facebook Gallery39A Lý Quốc Sư, để khán giả thưởng lãm.. Triển lãm giới thiệu hơn 80 bức tranh đa dạng chất liệu của 18 họa sĩ trong nhóm G39. Trong đó, có các gương mặt như Lê Thiết Cương, Tào Linh, Đỗ Dũng, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Minh, Vương Linh, Bình Nhi, Hoàng Phương Liên… Các tác phẩm mang nhiều chủ đề về thiên nhiên, mùa xuân, tĩnh vật, hoa xuân, phố mùa xuân… Song đặc biệt xuất hiện nhiều là các tác phẩm vẽ về hổ - con vật biểu trưng cho năm Dần.

Bộ phim điện ảnh “Trạng Tí” sẽ quay trở lại rạp vào ngày 1-2-2022 (mùng 1 Tết Nhâm Dần)

Bộ phim điện ảnh “Trạng Tí” sẽ quay trở lại rạp vào ngày 1-2-2022 (mùng 1 Tết Nhâm Dần)

- “Trạng Tí” trở lại đường đua phim Tết 2022. Sau nửa năm ngưng chiếu, bộ phim điện ảnh “Trạng Tí” do Ngô Thanh Vân sản xuất sẽ quay trở lại rạp vào ngày 1-2-2022 (mùng 1 Tết Nhâm Dần). Vào đầu tháng 5-2021, nhà sản xuất bộ phim này quyết định tạm dừng chiếu sau vài ngày ra rạp do dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM. Doanh thu mà phim đạt được trước khi tạm ngưng chiếu là 17,5 tỷ đồng, chưa thấm vào đâu so với kinh phí 43 tỷ đồng mà nhà sản xuất bỏ ra.

Ngô Thanh Vân cho biết, phim ngốn kinh phí chủ yếu ở khâu kỹ xảo đồ họa và bối cảnh, đồng thời chia sẻ sẽ cân nhắc lại kế hoạch làm các phần tiếp theo của bộ phim này. Trước đó, nhà sản xuất phim từng vấp phải ý kiến trái chiều, thậm chí bị một số khán giả đòi tẩy chay vì vướng vào lùm xùm bản quyền tác phẩm truyện tranh “Thần đồng đất Việt”.

Ồn ào này sau đó đã được các bên giải quyết song vẫn khiến dự án phim gặp nhiều rắc rối không đáng có. Lấy chủ đề phiêu lưu - gia đình, “Trạng Tí” là bộ phim dành cho mọi lứa tuổi với câu chuyện xoay quanh hành trình đầy cảm xúc của cậu bé mồ côi cha tên Tí Sún (Huỳnh Hữu Khang) cùng 3 người bạn thân là Sửu Ẹo (Phan Bảo Tiên), Dần Béo (Vương Hoàng Long) và Cả Mẹo (Trần Đức Anh) bỏ nhà đi tìm lời giải đáp bí ẩn về cha Tí. Phim có sự tham gia diễn xuất của hàng loạt tên tuổi gạo gội như: NSƯT Trung Anh, Phi Phụng, Hiếu Hiền, Oanh Kiều, Xuân Nghị…

Vở nhạc kịch quy tụ sự tham gia của gần 100 diễn viên

Vở nhạc kịch quy tụ sự tham gia của gần 100 diễn viên

- “Gala Cười 2022” phiên bản mới. Phát sóng vào 20h ngày 2-2-2022 (mùng 2 Tết Nhâm Dần) trên VTV3, khác với mọi năm, chương trình “Gala Cười” năm nay sẽ không còn là các tiết mục tiểu phẩm riêng biệt mà được dàn dựng theo hình thức một vở kịch dài 120 phút.

Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cho biết, phiên bản mới của chương trình có chủ đề xuyên suốt là bảo vệ động vật và môi trường, với điểm nhấn là các đoạn nhạc kịch. Phần lên ý tưởng âm nhạc có sự tham gia của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Các nghệ sĩ đã tập hát và thu âm trước ngày lên sân khấu ghi hình. Cùng với đó, sân khấu “Gala Cười 2022” sẽ được thiết kế công phú và sinh động với 6 bối cảnh khác nhau, tái hiện một khu rừng nơi có sự sinh sống của nhiều loài muông thú.

Đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ, vở nhạc kịch này quy tụ sự tham gia trình diễn của tổng cộng gần 100 diễn viên, trong đó giữ vai trò biểu diễn chính là các gương mặt nghệ sĩ quen thuộc như: Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi, Duy Nam, Việt Bắc, Anh Đức… Vân Dung cũng là gương mặt nữ nghệ sĩ hài duy nhất trên sân khấu chương trình với việc hóa thân thành một cô công chúa xinh đẹp, diêm dúa và có tiếng nói đầy quyền lực trong khu rừng.

Bối cảnh phim được quay chủ yếu tại bãi biển Cẩm Phả, Quảng Ninh

Bối cảnh phim được quay chủ yếu tại bãi biển Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Phim hài Tết - “Làng ế vợ 8” châm biếm chuyện kinh doanh đa cấp, vỡ nợ. Đạo diễn Bình Trọng vừa cho ra mắt phần phim thứ 8 trong series phim hài Tết - “Làng ế vợ”. Phim được anh lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật ngoài cuộc sống với những tình huống bi hài cười ra nước mắt.

Cụ thể, đó là những chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc kinh doanh đa cấp, kéo người thân, bạn bè rơi vào cảnh điêu đứng vì vỡ nợ. Đạo diễn Bình Trọng cho biết, anh mong muốn qua đây kêu gọi những người dân ở vùng nông thôn cảnh giác để không bị rơi vào cạm bẫy của trò lừa đảo này.

Phim “Làng ế vợ 8” được trình chiếu trực tuyến trên kênh Youtube vào dịp Tết Nguyên đán, gồm 3 tập với thời lượng 50 phút/tập, ghi nhận sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc như: NSƯT Tiến Quang, Chiến Thắng, Quốc Quân, Kim Xuyến, Hoàng Yến, Đức Hiệp, Thanh Sơn… Đặc biệt, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) sẽ “lột xác” với tạo hình một tay ăn chơi phóng túng có vẻ ngoài “bặm trợn” giang hồ. Nam nghệ sĩ chia sẻ, sự mới mẻ là điều mà anh muốn hướng đến, nhằm đa dạng hóa vai diễn, từ bi, hài, giàu có đến nghèo khổ... với mong muốn tránh gây nhàm chán cho khán giả. Bối cảnh phim được quay chủ yếu tại bãi biển Cẩm Phả, Quảng Ninh trong điều kiện toàn bộ ê-kip tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.