Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VII:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Báo chí tạo sự đồng thuận trong xã hội”

ANTĐ  Tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VII năm 2012 tổ chức hôm qua 21-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Báo chí đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước. Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và những thành tựu chung trên các lĩnh vực trong những năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
và đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Tối qua 21-6, Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VII năm 2012. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành và các Hội, Liên chi hội Nhà báo trên toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, 88 năm qua, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Báo chí cũng đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội và đã trở thành một diễn đàn quan trọng phản ánh tiếng nói của người dân. Có thể khẳng định rằng, báo chí nước ta đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội và những thành tựu chung trên các lĩnh vực trong những năm đầy khó khăn, thách thức vừa qua. 

Nêu một số nội dung, định hướng nhiệm vụ đối với báo chí cách mạng trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: “Báo chí cần thực hiện tốt hơn, chính xác hơn nữa việc phát triển và phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống. Báo chí phải luôn là lực lượng nòng cốt quan trọng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc tình hình đất nước”.

Đối với đội ngũ những người làm báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các nhà báo phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin.

“Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo cách mạng Việt Nam, tất cả vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của người dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân khẳng định: “Giải báo chí năm nay đã thu hút nhiều tác phẩm xuất sắc, phản ánh khách quan, bao quát các sự kiện, sinh hoạt chính trị, kinh tế xã hội trong nước cũng như trên thế giới; phản ánh kịp thời sinh động và đa dạng những nỗ lực của nhân dân, của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, đưa đất nước vượt qua thách thức. Nhiều tác giả đi sâu giới thiệu những cách làm hay, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi mặt đời sống xã hội, vừa mang tính thời sự vừa có ý nghĩa nhân văn cao cả. Với trách nhiệm xã hội của báo chí, nhiều tác phẩm đã đi đầu đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái, chống phá đất nước, đấu tranh mạnh mẽ bằng ngôn luận trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới và quốc phòng. Đặc biệt nhiều tác phẩm đoạt Giải quốc gia cũng là những tác phẩm có chất lượng cao, được trao giải trong việc thể hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Giải báo chí Quốc gia năm nay thu hút số lượng tác phẩm tham gia đông kỷ lục: 1.450 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Ban giám khảo đã quyết định trao giải cho 117 tác phẩm, bao gồm 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích. Phóng viên Hoàng Phong (Báo ANTĐ) giành giải Khuyến khích với loạt bài “Những nỗi gian truân của Liên quân 141”. 

Loạt bài đoạt giải Khuyến khích của Báo An ninh Thủ đô:
>>Những nỗi gian truân của liên quân 141: Để tội phạm không còn đất sống
>>Những nỗi gian truân của liên quân 141: Bản lĩnh và trách nhiệm
Một số bài nổi bật về lực lượng 141 CATP Hà Nội:
>>>“141: Thương hiệu sức mạnh mới của Công an Hà Nội”
>>>“Liên quân 141” - CATP Hà Nội: Luôn đối mặt với hiểm nguy