Thông điệp an ninh, an toàn trong…lòng bàn tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhìn nhận rõ sơ hở của nhiều người dân trong phòng ngừa, bảo quản tài sản thiết thân của mình là chiếc xe máy, Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã triển khai biện pháp tuyên truyền sinh động.

Những ngày đầu tiên của tháng 6 này, hàng nghìn đề-can mang nội dung ngắn gọn “Khóa xe - đề phòng mất trộm”, đã được các chiến sỹ Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng đội viên bảo vệ dân phố, cán bộ cơ sở dán ở các bảng tin, lối ngõ công cộng, cổng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, và trên chính các phương tiện xe máy của người dân.

Thông điệp an ninh - an toàn

Thông điệp an ninh - an toàn

Dễ gây sự chú ý từ màu sắc đến kích cỡ (nhỏ nhất vừa lòng bàn tay; lớn nhất to ngang khổ giấy A4), và thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm. Điều quan trọng nhất, đúng như suy nghĩ, cảm nhận của anh Nguyễn Đăng Hải (trú ở số 426 Minh Khai): “Những tấm đề-can nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn của các đồng chí Công an, luôn nghĩ, luôn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Và, một công dân trách nhiệm sẽ có nhận thức tốt hơn, không quên thông điệp an ninh – an toàn, bảo quản tài sản của chính mình”.

Chia sẻ về cách thức tuyên truyền sinh động này, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng CAP Vĩnh Tuy ‘bật” ra luôn: “Xuất phát từ thực tế, từ chính sự…sơ hở, mất cảnh giác ngay từ ý thức của nhiều công dân. Dựng xe máy ở nơi không có người trông giữ; rồi không khóa cổ khóa càng. Nhiều người chủ quan, chỉ vài phút chạy vào nhà, vào cơ quan rồi ra, trộm không làm gì được…Nhưng đó hoàn toàn là suy nghĩ sai lầm. Kẻ gian chỉ mất không quá 10 giây sẽ vô hiệu hóa được ổ khóa điện”.

Những đề-can nhỏ nhưng mang thông điệp lớn đối với ý thức người dân

Những đề-can nhỏ nhưng mang thông điệp lớn đối với ý thức người dân

Trên bình diện rộng hơn, chỉ huy CAP Vĩnh Tuy nhìn nhận, qua tìm hiểu, nắm bắt thông tin trên toàn địa bàn thành phố, sau thời điểm dịch bệnh Covid bớt phức tạp, “nạn” mất trộm xe máy xảy ra ở nhiều địa bàn. Khu vực công cộng, khu dân cư, thậm chí cả ở nhà dân nếu khi ngủ đêm không khóa cửa cổng. Tài sản bị trộm, giá trị cả trăm triệu như xe Honda SH có, hay vừa tiền như Honda Vision, Honda Lead, Wave…nhưng khi trộm cắp xảy ra, địa bàn dân cư ấy tự nhiên cảnh báo dấu hiệu của sự thiếu an toàn. “Chúng tôi xác định trách nhiệm trước tiên của Công an cơ sở trong tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh”, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng thẳng thắn.

Nhìn ra sơ hở để từng bước khắc phục, và phải khắc phục bằng được; đó là cách làm, quan điểm của CAP Vĩnh Tuy. Trước khi hàng nghìn đề-can gọn “Khóa xe - đề phòng mất trộm” được dán, CAP Vĩnh Tuy đã báo cáo, đề xuất Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc.

Đó là đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (với việc đẩy mạnh tuyên truyền đến các khu dân cư bằng các bài viết về phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản, phát trên loa truyền thanh, qua Zalo, Facebook); là đội Cảnh sát hình sự (bằng việc tăng cường trinh sát phối hợp cùng CAP đẩy mạnh điều tra cơ bản, xác định đối tượng, ổ nhóm hiềm nghi và tuần tra, mật phục)…

Với trách nhiệm của mình, CAP Vĩnh Tuy tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, chỉ đạo các ngành, đoàn thể mở đợt tuyên truyền sâu rộng phòng, chống tội phạm đến các hội viên, đoàn viên. Hơn ai hết, trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố…nêu gương, đi đầu trong tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo quản tài sản của gia đình. Triển khai diện rộng, rồi có đánh giá, so sánh kết quả, chuyển biến, từ đó tiếp tục định hình trong nhận thức, ý thức của mỗi người dân; đó là cách làm của CAP Vĩnh Tuy.

Đánh giá sâu về cách thức triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa xã hội của CAP Vĩnh Tuy, Trung tá Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng ghi nhận, thời gian qua, CAP Vĩnh Tuy được CAQ ghi nhận là tập thể luôn có những suy nghĩ, những cách làm mang tính sáng kiến, và đều xuất phát từ thực tiến tình hình. Mới đây, CAP Vĩnh Tuy cũng đã báo cáo, tham mưu chỉ huy CAQ và cấp ủy, chính quyền cơ sở, để mở hội nghị tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh vàng bạc, các phòng giao dịch ngân hàng…về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao; đồng thời tập huấn kỹ năng PCCC cho nhân viên bảo vệ các cơ sở này.

“Chỉ khi xây dựng được thế trận phòng ngừa tốt, từ ý thức tốt, toàn diện của người dân, chúng tôi mới có được “mặt trận” an ninh vững chắc, an toàn”, Trung tá Nguyễn Ngọc Huy đánh giá, và cho rằng, thế trận – mặt trận ấy, đã và đang định hình ở phường Vĩnh Tuy.