43 ngân hàng, hiệu vàng được trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng”, CAP Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ CAQ mở lớp tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm và PCCC cho lực lượng bảo vệ, nhân viên của 43 ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn.

Thời tiết mưa lạnh ngày cuối tuần của trung tuần tháng 4 này chẳng làm không khí hội nghị tập huấn bị “giảm nhiệt”. Đúng như chia sẻ của vị đại diện chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý số 42 phố Vĩnh Tuy, thì: “Mưa rét chứ bão chúng tôi cũng đến. Bởi không có nhiều điều kiện được nghe, được biết, được tập huấn những kỹ năng, kiến thức hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh, an toàn cho chính bản thân và gia đình mình”.

Chỉ huy CAP Vĩnh Tuy chuyển tải thông điệp giữ vững an ninh, an toàn đến đại diện các phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc

Chỉ huy CAP Vĩnh Tuy chuyển tải thông điệp giữ vững an ninh, an toàn đến đại diện các phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc

Vĩnh Tuy là địa bàn mang tính đặc thù cao của quận Hai Bà Trưng: dân số đông nhất quận; vừa có khu đô thị hiện đại song cũng nhiều tuyến ngõ, ngách dáng dấp… làng xã. Phường có đê, có cầu, nhiều kho hàng, và có đến hơn 40 phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, vốn luôn được xếp trong danh sách trọng điểm cần phòng ngừa, giữ gìn ANTT.

Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng CAP Vĩnh Tuy cho biết, ngày 14-3, CAQ Hai Bà Trưng có Kế hoạch về việc chủ động công tác phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng, các cơ sở kinh doanh chế tác vàng bạc, đá quý, quỹ tiết kiệm, “cây” ATM. Kế hoạch này là một trong những chỉ đạo hết sức quan trọng, xuyên suốt của CATP Hà Nội, được toàn lực lượng Công an thành phố triển khai trong nhiều năm qua.

Sử dụng bình bọt thành thạo là yêu cầu quan trọng tại bất cứ nơi đâu

Sử dụng bình bọt thành thạo là yêu cầu quan trọng tại bất cứ nơi đâu

Và ở thời điểm hiện tại, trước những dấu hiệu phức tạp của các loại tội phạm sau khi dịch bệnh Covid-19 được coi là đã qua “đỉnh”, thì công tác đảm bảo, giữ vững an ninh ở các cơ sở kinh doanh trọng điểm này càng được đặt lên hàng đầu.

Tội phạm nhắm đến, xâm phạm các chi nhánh – phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, đối với phường Vĩnh Tuy, không hề là… lý thuyết.

CAP Vĩnh Tuy thường xuyên tuyên truyền các cơ sở kinh doanh vàng bạc kỹ năng phòng ngừa tội phạm

CAP Vĩnh Tuy thường xuyên tuyên truyền các cơ sở kinh doanh vàng bạc kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Tại hội nghị, sau khi khái quát “bức tranh” về các chi nhánh – phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, từ việc thuê, bố trí nhân viên bảo vệ, đến lắp đặt camera, hệ thống báo động, chỉ huy CAP Vĩnh Tuy đã dẫn chứng bằng những vụ việc cụ thể xảy ra trên địa bàn; từ đổi ngoại tệ giả đến dùng giấy tờ tùy thân giả để mở tài khoản ngân hàng…

Nguy cơ tội phạm cũng đã được chỉ huy CAP Vĩnh Tuy liên hệ qua những vụ cướp ngân hàng hết sức manh động xảy ra thời gian vừa qua trên địa bàn TP. Hà Nội và một số địa phương; để minh chứng một điều: chỗ nào công tác phòng ngừa còn sơ hở, từ ý thức đến hành động, nơi ấy sẽ bị tội phạm xâm phạm!

Ý thức tốt của mỗi cơ sở chính là điều kiện khiến tội phạm không dám gây án

Ý thức tốt của mỗi cơ sở chính là điều kiện khiến tội phạm không dám gây án

Cùng với chỉ huy CAP Vĩnh Tuy, đại diện đội Cảnh sát hình sự, đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã lần lượt thông tin, trao đổi, hướng dẫn cho đại diện lãnh đạo, quản lý và lực lượng bảo vệ, nhân viên 43 ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như biện phápc phòng ngừa, đặc biệt tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng…

Công tác phòng ngừa cháy nổ, trang bị vật dụng phương tiện, vagf thao tác kỹ năng để xử lý đám cháy ban đầu, đặc biệt thoát nạn, cứu hộ…cũng được đại diện, nhân viên ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các chiến sỹ Công an hỏi - đáp sinh động.

Thay mặt BCH CAQ Hai Bà Trưng, Trung tá Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng CAQ đánh giá cao sự chủ động của CAP Vĩnh Tuy trong việc sớm tổ chức hội nghị tập huấn, ở bối cảnh thời điểm hiện nay, công tác – ý thức phòng ngừa càng cao thì càng có ý nghĩa, giá trị.

Đồng chí Phó trưởng CAQ cũng đánh giá cao sự hợp tác từ phía các ngân hàng, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn ANTT nói chung và phòng ngừa tội phạm, hỏa hoạn nói riêng. Chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng mong muốn, sau Vĩnh Tuy, những cách làm hay sẽ tiếp tục được nhân rộng ở 18 phường trên địa bàn; để quận hình thành thế trận vững chắc phòng, chống tội phạm, bắt đầu từ ý thức, kỹ năng tốt của người dân.